Lãnh đạo Thành phố chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 18/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của TP đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô.

Tham gia đoàn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Báo cáo với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2019, Hà Nội đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội với 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; hoàn thành 3/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI trước 2 năm. Thành phố đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 356/386 xã (chiếm 92,2% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,74%...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước. Đồng thời kính chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu giúp TP tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trong năm 2020. Nhất là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và đoàn công tác thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao sự phát triển của Hà Nội trong năm qua và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là luôn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Các đồng chí đều tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và tích cực đổi mới, sáng tạo để chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với sự tin tưởng của T.Ư, sự kỳ vọng của Nhân dân cả nước.

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lanh-dao-thanh-pho-chuc-tet-cac-dong-chi-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc-362962.html