Lãnh đạo Thái Bình nói gì vụ áo mưa 1 triệu

UBND tỉnh Thái Bình đã có công văn chỉ đạo không chấp nhận đề xuất của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đó là thông tin do ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết vào tối ngày 9/6.

Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình cũng bác tờ trình của Sở TT-TT, Sở Tài chính về việc thực hiện mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dụng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN).

Như đã đưa tin, ngày 9/1, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình có tờ trình số 02 về việc xin cấp kinh phí để mua bộ đồ đi mưa với tổng kinh phí là 396.000.000 đồng. Đáng chú ý, trong đó, chỉ tính riêng 300 bộ áo mưa đã có kinh phí lên đến 300 triệu đồng.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình bác đề xuất áo mưa 1 triệu đồng/bộ

Chủ tịch tỉnh Thái Bình bác đề xuất áo mưa 1 triệu đồng/bộ

Mức đề xuất cụ thể đối với các áo mưa size L, XL và XXL số lượng 300 bộ không rõ thương hiệu, chất liệu được tính giá 1 triệu đồng/bộ.

Ngoài áo mưa thì các trang thiết bị trong đề xuất cũng có giá khá cao ví dụ như: Ủng cao su giá 120 nghìn/đôi, mũ cối 100 nghìn/cái, dép rọ 100 nghìn/đôi.

Lý giải về việc mua áo mưa giá 1 triệu đồng/bộ, ông Đặng Cao Vi - Trưởng phòng tổ chức hành chính Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị làm đề xuất mua trang thiết bị này và thực tế UBND tỉnh cũng chưa chấp thuận, nên cũng chưa mua được bộ nào.

Được biết, tờ trình này được ông Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình ký.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lanh-dao-thai-binh-noi-gi-vu-ao-mua-1-trieu-3359766/