Lãnh đạo sinh con thứ 4 mất ghế: 'Vợ tránh thai nhưng...'

Theo ông Tính, mặc dù phải nuôi 4 đứa con nhưng ông thấy cũng không có gì vất vả lắm.

Xung quanh những xôn xao vụ sinh con thứ 4, lãnh đạo xã bị bãi nhiệm chức vụ, sáng ngày 20/1, trao đổi với báo Đất Việt, ông Đoàn Thiện Tính, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) xác nhận và cho biết, việc sinh con thứ 4 là nằm ngoài ý muốn của vợ chồng ông.

"Sau khi sinh xong con thứ 3, vợ tôi đã đặt vòng tránh thai rồi nhưng vẫn có đấy chứ không phải vợ chồng tôi cố tình đâu.

Khi phát hiện ra thì thai đã được 5-6 tháng rồi nên chúng tôi không thể phá bỏ con nên phải sinh cháu ra thôi.

Khi biết có con thứ 4, tôi cũng đã biết mình sẽ phải chịu hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan nhưng tôi cũng không còn cách nào khác", ông Tính nói.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Nói về lý do phát hiện thai muộn, ông Tính cho rằng, do vợ ông bình thường rất mập nên khi có thai, ông nhìn cũng không thấy gì bất thường.

"3 cháu đầu là con gái, còn cháu thứ 4 là con trai. Nhiều người cứ nói đây là lộc trời cho, nhỡ kế hoạch lại được con trai nhưng đối với tôi con nào cũng quý, không phân biệt hay đặt mục tiêu là phải có con trai bởi bố mẹ tôi cũng sinh toàn con trai rồi", ông Tính chia sẻ thêm.

Theo ông Tính, do nhiều con nên vợ ông ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái, kinh tế gia đình do một mình ông tự lo lắng. Bị bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã nhưng ông vẫn đang làm bên Ban tuyên giáo của xã.

Ông Tính nói: "Qua sự việc lần này, vợ chồng tôi cũng rút kinh nghiệm là dùng biện pháp tránh thai cẩn thận và thường xuyên đi khám. Hiện con gái lớn nhà tôi cũng đã 16 tuổi và có thể trông em giúp bố mẹ được rồi. Cả 3 chị gái đầu đều rất thích em. Còn tôi, ngoài giờ làm tôi vẫn phụ giúp việc gia đình và bế con giúp vợ".

Trước đó, ngày 19/1, ông Nguyễn Hoàng Đệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ân Tây cho biết, HĐND xã đã bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Đoàn Thiện Tính.

Ông Tính bị kỷ luật vì với vai trò là đảng viên, Phó Chủ tịch HĐND xã nhưng thiếu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm quy định của Đảng và tái phạm sau khi bị kỷ luật. Cụ thể, trước đó vợ ông Tính sinh con thứ ba và ông Tính bị xử lý kỷ luật lần đầu với hình thức khiển trách. Tuy nhiên, ông Tính tiếp tục tái phạm để xảy ra sinh con thứ tư.

Trước đó, ông Tính đã bị kỷ luật Đảng với hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020.

“Hiện chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Ân Tây vẫn còn khuyết, chưa bầu bổ sung mới”, lãnh đạo HĐND xã Tân Ân Tây cho biết.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lanh-dao-sinh-con-thu-4-mat-ghe-vo-tranh-thai-nhung-3373208/