Lãnh đạo quốc phòng Philippines và Mỹ điện đàm, thảo luận về tình hình Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã thảo luận về tình hình ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin trong cuộc điện đàm ngày 11/4, đồng thời cho biết hai bên đều mong muốn tiến hành cuộc tập trận chung mang tên 'Balikatan'.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông với người đồng cấp Mỹ trong cuộc điện đàm ngày 11/4. (Nguồn: INQUIRER)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông với người đồng cấp Mỹ trong cuộc điện đàm ngày 11/4. (Nguồn: INQUIRER)

Tuyên bố do văn phòng của Bộ trưởng Lorenzana công bố, cho biết hai bộ trưởng cũng thảo luận những diễn biến gần đây về an ninh trong khu vực. Ông Lloyd Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Thỏa thuận các Lực lượng thăm viếng Philippines – Mỹ (VFA).

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 10/4, hai bộ trưởng quốc phòng đã thảo luận về sự xuất hiện gần đây của "các tàu dân binh" Trung Quốc ở gần Philippines trên Biển Đông.

Cuộc điện đàm này được tiến hành khi ông Lorenzana đang trên máy bay từ Washington tới Israel để bắt đầu chuyến công du quốc tế.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-quoc-phong-philippines-va-my-dien-dam-thao-luan-ve-tinh-hinh-bien-dong-141957.html