Lãnh đạo Quốc hội tiếp, hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc

Chiều tối ngày 10-6 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Y tế, Hạ viện Cộng hòa Séc do ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng gặp lại ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao cuộc hội đàm thành công với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trước đó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ngài Vojtech Filip đã tái đắc cử Phó Chủ tịch Hạ viện, bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Séc trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc tháng 4-2017, chân thành cảm ơn Nghị viện, nhân dân Séc đã dành cho đoàn đại biểu Việt Nam tình cảm chân thành và sự đón tiếp nồng hậu. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Séc được lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ, đã và đang phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc – Morava. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc – Morava. Ảnh: TTXVN.

Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, thăm lẫn nhau, gần đây nhất là chuyến thăm Séc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 4 năm nay. Năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cùng phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, giao lưu nhân dân nhân dịp sự kiện quan trọng này.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan hai nước trong lĩnh vực phòng chống ma túy, thị thực, cho biết trong chuyến thăm sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan an ninh hai nước.

Trước đó, cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi tiếp và Hội đàm với ngài Vojtech Filip.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến thăm của ngài Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava và đoàn cấp cao tới Việt Nam; khẳng định chuyến thăm đóng góp vào sự hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Séc đang phát triển mạnh mẽ, mới đây nhất là chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 4 vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển tích cực; đồng thời, đề nghị, hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn, khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh mỗi bên để thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế, nông nghiệp…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng được biết, tháng 6-2019, Séc chính thức nối lại cấp thị thực dài hạn với mục đích kinh doanh và lao động cho công dân Việt Nam; mong muốn hai bên sớm đàm phán, ký kết thỏa thuận song phương nhằm tăng cường hợp tác xuất khẩu lao động, tạo cơ sở cho việc đưa điều dưỡng sang làm việc tại Cộng hòa Séc.

Về phần mình, ngài Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và cho biết trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng và đã thống nhất một số nội dung hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc mở lại việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cho biết, trong năm nay sẽ có đoàn công tác của Séc sang Việt Nam làm việc về nội dung này. Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng tin tưởng việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam tới Séc sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cũng khẳng định ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn Việt Nam với vai trò của mình sẽ đóng góp vào giải quyết các vấn đề quốc tế…

Ngay sau buổi tiếp, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành hội đàm với Ủy ban Y tế, Hạ viện Séc nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Theo Quochoi.vn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/lanh-dao-quoc-hoi-tiep-hoi-dam-voi-pho-chu-tich-ha-vien-cong-hoa-sec-548646/