Lãnh đạo Quốc hội chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), ngày 17.6, Báo Đại biểu Nhân dân đã nhận được nhiều tình cảm chúc mừng, động viên từ Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Đến thăm và gửi lời chúc mừng thân thiết đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình ghi nhận những đóng góp nổi bật của Báo Đại biểu Nhân dân trong công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nói chung và Ban Dân nguyện nói riêng thời gian qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, là "Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri".

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày truyền thống của Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Khánh Duy

Theo Trưởng Ban Dân nguyện, Ban Dân nguyện là cơ quan đặc thù, trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện của Quốc hội, liên quan đến quyền lợi của cử tri và công dân nên hoạt động của Ban được cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi. Do đó, Báo Đại biểu Nhân dân và Ban Dân nguyện có mối quan hệ gắn bó sâu sắc, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong các nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Quốc hội giao.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Pháp luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Thay mặt Thường trực Ủy ban Pháp luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền sâu rộng hoạt động các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin rất kịp thời, tích cực và đầy đủ, thể hiện được vai trò là "Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri".

Thay mặt Thường trực Ủy ban Xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Khánh Duy

Ghi nhận những đóng góp của Báo Đại biểu Nhân dân đối với công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh tin tưởng với những kết quả đã đạt được, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy thế mạnh của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Quốc hội giao phó.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Thay mặt Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Khánh Duy

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ nhấn mạnh, Báo Đại biểu Nhân dân xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, đáp ứng mong mỏi và niềm tin của Nhân dân. Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo luôn thể hiện được tinh thần “tâm sáng, trí cao, bút sắc”, hỗ trợ thông tin tuyên truyền mạnh mẽ hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nói riêng và Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nói chung. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục mong muốn Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành với Ủy ban trong thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Báo Đại biểu Nhân dân ngày càng có những bước tiến mới, luôn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa đại biểu dân cử, cơ quan dân cử với cử tri và Nhân dân cả nước. Các tin bài nói chung và các chuyên đề về TP. Hà Nội nói riêng đều có chất lượng tốt, góp phần cung cấp và định hướng thông tin trong hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Giang Hậu thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Khánh Duy

Đại diện Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm và chúc mừng Báo ĐBND, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Giang Hậu tin tưởng, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và các địa phương nói chung trong công tác tuyên truyền, góp phần tích cực đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống và đưa tiếng nói của người dân vào chính sách, pháp luật.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Công ty phát hành Báo chí Trung ương chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đã đến thăm, gửi những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân ngày lễ trọng của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Thời gian qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã luôn nhận được sự ủng hộ, động viên và hỗ trợ của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đơn vị, địa phương. Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng nỗ lực, đổi mới để nâng cao chất lượng của tờ báo, xứng đáng là "Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri" cả nước.

Các đại biểu thăm khu trưng bày truyền thống của Báo Đại biểu Nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Minh Trang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/lanh-dao-quoc-hoi-chuc-mung-bao-dai-bieu-nhan-dan-nhan-ky-niem-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-i292185/