Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra, động viên lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở Trà Leng

Trong 2 ngày 9 và 10-11, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích do lở núi ở Trà Leng.

Đến ngày 10-11, gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu hộ của Lữ đoàn CB 270 (Quân khu 5), Ban CHQS huyện và dân quân xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn đang khẩn trương, tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở Trà Leng. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10 nên các lực lượng tìm kiếm tạm dừng để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

 Đoàn công tác tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đoàn công tác tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Như tin đã đưa, vừa qua lực lượng cứu hộ đã tìm được nạn nhân mất tích thứ 9. Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết, tại vị trí này qua tìm kiếm đã phát hiện nhiều vật dụng, quần áo của các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi do ảnh hưởng bão số 9 vừa qua. Do không có đường tiếp cận hiện trường khả nghi có nạn nhân mất tích nên lực lượng cứu hộ đã tiến hành bắc ròng rọc để di chuyển người và đồ dùng cứu hộ. Hiện các lực lượng đang tích cực ngày đêm bới cây, dùng máy bơm xả nước trôi đất, cát để tìm kiếm.

Đoàn công tác làm cùng lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Nam Trà My bàn phương án xây dựng khu tái định cư và công trình đoàn kết quân dân tại xã Trà Don.

Tại hiện trường, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đánh giá cao nỗ lực của các lượng trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đồng thời yêu cầu các lực lượng khẩn trương, bằng mọi biện pháp để tìm kiếm các nạn nhân mất tích sớm nhất có thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Để tiếp cận hiện trường tìm kiếm lực lượng cứu hộ phải di chuyển bằng ròng rọc.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Quân khu 5 đã khảo sát địa điểm xây dựng công trình đoàn kết quân dân tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Tại buổi làm việc đoàn công tác lãnh đạo, chính quyền địa phương đã báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 9 và bão số 10 gây ra, dự kiến khu tái định cư nhưng nơi bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Để tiếp cận hiện trường tìm kiếm lực lượng cứu hộ phải di chuyển bằng ròng rọc.

Theo đó, với 15 hộ dân bị lũ quét vừa qua (nóc ông Đề), sẽ chuyển về định cư ở xã Trà Don (giáp thôn 2 xã Trà Leng) với diện tích khoảng 3ha. Đây là khu đất khá bằng phẳng thường được dùng làm khu huấn luyện quân sự của địa phương. Sau khi khảo sát thực địa, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh quân khu yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu tái định cư, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương đúng đắn của việc di dời tái định cư, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Nhà dân ở làng Tack Pat, thôn 2, xã Trà Leng bị sạt lở.

Với 36 hộ ở làng Tack Pat, thôn 2, Trà Leng bị sạt lở do sông suối thay đổi dòng chảy, chính quyền địa phương dự kiến sẽ tái định cư tại chỗ. Các hộ bị sạt lở tại xã Trà Leng mong muốn quy hoạch sớm để bà con có nơi ăn, chốn ở sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, nhà ở của các hộ dân này tiếp tục sạt lở, người dân đang tích cực thu gom vật dụng, tập kết vật chất để chọn vị trí làm nhà ở mới. Tại đây, chính quyền địa phương mong muốn được Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng làm nhà tạm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu cho biết, thời gian tới, Quân khu 5 sẽ hỗ trợ lực lượng, phương tiện để giúp địa phương và nhân dân nơi đây sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH - THANH PHƯỚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-quan-khu-5-kiem-tra-dong-vien-luc-luong-cuu-ho-cuu-nan-o-tra-leng-643460