Lãnh đạo quân đội hoàng gia Campuchia đến thăm và chúc Tết các tỉnh Sóc Trăng, Gia Lai

Mới đây, các đoàn cán bộ cao cấp thuộc bộ tư lệnh quân khu 3, 4 và lãnh đạo tỉnh Stung Treng (Campuchia) đã có chuyến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Gia Lai.

Vừa qua, nhân chuyến thăm Việt Nam, đoàn công tác Quân khu 3 thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Duong Sokhon - tư lệnh quân khu 3 đã đến thăm và gửi lời chúc mừng Xuân Canh Tý 2020 tỉnh Sóc Trăng.

Đại tướng Dương Sokhon tặng quà chúc mừng năm mới (Ảnh: Song Lê)

Đại tướng Dương Sokhon tặng quà chúc mừng năm mới (Ảnh: Song Lê)

Chia sẻ tại buổi gặp, Đại tướng Dương Sokhon đã thông báo về tình hình phát triển của đất nước Campuchia. Ông nhấn mạnh, đất nước Campuchia có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ bằng xương máu của quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có những người con của tỉnh Sóc Trăng. Nhân dân Campuchia sẽ không bao giờ quên những nghĩa tình, quá trình chiến đấu, chịu đựng khó khăn, thiếu thốn, gian khổ và hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam để giúp Campuchia được hồi sinh.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Đại tướng Duong Sokhon chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đón năm mới với nhiều thắng lợi mới. Đại tướng cũng trân trọng mời lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các ngành đến thăm quân khu 3 nhân dịp Tết Chol Chnăm Thmây 2020.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam, đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) do Trung tướng Soc Rin Na - Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Stung Treng (Ảnh: Baogialai)

Trung tướng Soc Rin Na đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh về công tác phối hợp với Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia thời gian qua. Trung tướng đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Campuchia nói chung và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) nói riêng. Bí thư tỉnh ủy mong muốn trong tương lai, mối quan hệ giữa hai nước và quân đội của hai nước ngày càng đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, hợp tác cùng nhau phát triển.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-quan-doi-hoang-gia-campuchia-den-tham-va-chuc-tet-cac-tinh-soc-trang-gia-lai-97067.html