Lãnh đạo PSSI khuyên HLV Indonesia từ chức

Không lâu trước trận Indonesia tiếp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này cho rằng HLV Simon McMenemy 'tốt nhất hãy từ chức'.

Refrizal, thành viên Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Indonesia (Exco PSSI) trả lời Bola Sport hôm 12/10 về tương lai của HLV Simon McMenemy: "Tốt nhất, ông ta nên rời khỏi ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia".

Refrizal cho biết đội tuyển Indonesia không đạt sự kỳ vọng kể từ khi McMenemy cầm quân. "Đội tuyển không có những bước tiến nhanh chóng dưới dự dẫn dắt của ông ta", quan chức này nói.

HLV McMenemy dẫn dắt Indonesia từ cuối 2018. Ảnh: Getty.

HLV McMenemy dẫn dắt Indonesia từ cuối 2018. Ảnh: Getty.

Nhà cầm quân người Scotland ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội tuyển Indonesia từ 12/2018 sau khi vượt qua hai ứng viên khác, với mục tiêu đưa đội bóng nước này tới danh hiệu tại AFF Cup 2020.

Tiết lộ với Bola Sport, ông Refrizal cho biết quá trình lựa chọn HLV trưởng cho đội tuyển Indonesia tốn khá nhiều thời gian. Quyết định ký hợp đồng với McMenemy đến sau những cuộc tranh cãi kéo dài của các thành viên Exco PSSI.

Cơ quan quản lý bóng đá cao nhất Indonesia không chỉ muốn đội tuyển quốc gia của họ đạt thành tích cao, mà sự phát triển của bóng đá trẻ từ cấp độ U16, U19 và cả U23 cũng được quan tâm.

Tại vòng loại World Cup 2022, Indonesia đang đứng bét bảng G sau ba trận thua trước Malaysia, Thái Lan và UAE. Họ chỉ ghi hai bàn trong khi 11 lần để lọt lưới. Kết quả tệ hại nói trên khiến nhiều người hâm mộ xứ vạn đảo kêu gọi PSSI sa thải McMenemy.

18h30 ngày 15/10, Indonesia tiếp Việt Nam trên sân Kapten I Wayan Dipta tại đảo Bali.

Buổi tập nghiệp dư của Indonesia trước trận gặp Việt Nam Ở buổi tập chiều 13/10, các cầu thủ cùng ban huấn luyện Indonesia không cho thấy sự nghiêm túc và nhiệt huyết sau chuỗi 3 trận toàn thua ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lanh-dao-pssi-khuyen-hlv-indonesia-tu-chuc-post1001417.html