Lãnh đạo phòng GD huyện 'rớt thành thủ khoa' bị tố nhận hối lộ

Đơn tố cáo ông N, một cán bộ lãnh đạo Phòng GDĐT huyện B.S nhận hối lộ tiền tỷ trong kỳ thi tuyển giáo viên là nặc danh, nhưng nhận thấy nội dung tố cáo đúng như dư luận phản ánh, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển và đề nghị Huyện ủy, UBND huyện này chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Trưa 18.11, trao đổi với PV Dân Việt, Bí thư Huyện ủy B.S xác nhận: "Ngay sau khi nhận được đơn chuyển của Sở Nội vụ tỉnh, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nội dung tố cáo đối với ông N".

Trước đó, ngày 1.11.2018, khi nhận được đơn phản ánh tố cáo ông N nhận hối lộ tiền tỷ của thí sinh tại kỳ thi tuyển giáo viên do huyện này tổ chức, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản (số 2229/SNV-CCVC), chuyển cho Huyện ủy và UBND huyện B.S.

Theo đó, Sở Nội vụ nhận định đơn không có chữ ký và tên người gửi, nội dung tố cáo có đoạn: "...vai trò lớn nhất của thầy N, từ việc coi thi đến chấm thi tiếng tăm của thầy ở huyện B.S không ai là không biết. Thầy là một người quyền lực nhất ở Phòng GDĐT từ việc thuyên chuyển đến việc thi cử. Kỳ thi (tuyển giáo viên) vừa rồi, thầy N nhận tiền tỷ của thí sinh, vì vậy nhiều giáo viên chịu kỷ luật thay thầy N", là đúng như dư luận huyện này đang phản ánh nên đề nghị Huyện ủy và UBND huyện B.S chỉ đạo làm rõ.

Được biết, tại kỳ thi tuyển giáo viên ở Hội đồng thi huyện B.S năm 2017-2018, sau khi thông báo kết quả vào tháng 2.2018 vừa qua, có đến 71/86 trường hợp xin phúc khảo đã được chấm tăng điểm, mà trường hợp được tăng cao nhất lên đến 14 điểm, dẫn đến hàng loạt trường hợp thí sinh từ chỗ bị rớt đã trở thành đậu và ngược lại, đặc biệt là trường hợp của thí sinh N.T.T.

Các thí sinh Quảng Ngãi tham gia thi tuyển giáo viên (ảnh minh họa).

Là người có số điểm đứng thứ 3 và bị rớt so với chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của ngành Hóa học THCS, thế nhưng sau khi xin phúc khảo, thí sinh N.T.T đã vươn lên dẫn đầu ngành này ở Hội đồng thi huyện B.S, gây nhiều dư luận xấu trong và ngoài tỉnh. Vì vậy UBND tỉnh đã giao và Sở Nội vụ Quảng Ngãi tiến hành thành lập 3 đoàn kiểm tra, rút 1.627 bài thi ở huyện B.S và 10/14 huyện khác trong tỉnh về chấm thẩm định lại.

Kết quả, bài tăng điểm cao nhất là 34,25 điểm (thang điểm 100) và có 83 bài tăng, giảm trên 10 điểm. Trong tổng số 148 thí sinh biến động điểm sau khi chấm thẩm định, có 42 thí sinh từ không đỗ đã trở thành đỗ và 67 thí sinh có kết quả ngược lại. Nổi cộm nhất là huyện B.S có 8 thí sinh từ không đỗ trở thành đỗ và 21 thí sinh có kết quả ngược lại.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lanh-dao-phong-gd-huyen-rot-thanh-thu-khoa-bi-to-nhan-hoi-lo-931413.html