Lãnh đạo phe đối lập Venezuela từ chối công khai các khoản tài trợ

Ông Guaido từ chối giải thích nguồn tài trợ cho những chuyến công du nước ngoài tốn kém của ông thời gian qua.

Nhật báo El Nacional của Venezuela mới đây đưa tin, Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời của nước này, đã từ chối báo cáo nguồn kinh phí tài trợ cho các chuyến đi nước ngoài trị giá khoảng 100 nghìn USD của ông.

 Người đứng đầu Quốc hội và phe đối lập Venezuela Juan Guaido (Ảnh: RIA Novosti)

Người đứng đầu Quốc hội và phe đối lập Venezuela Juan Guaido (Ảnh: RIA Novosti)

Ông Guaido cũng tuyên bố gạt bỏ quyết định mới đây của chính quyền về việc cấm ông này giữ các chức vụ công quyền trong vòng 15 năm tới.

Theo thông cáo trước đó của người đứng đầu Cơ quan Tổng kiểm toán Nhà nước Venezuela, ông Elvis Amoroso, các biện pháp hạn chế đối với ông Guaido đã được áp dụng dựa trên cơ sở các vi phạm được tìm thấy trong báo cáo tài chính của ông này.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác nhận rằng nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela đã thực hiện tổng cộng hơn 90 chuyến công du nước ngoài với tổng số tiền là 300 triệu bolivar (khoảng 100 nghìn USD), nhưng nguồn gốc của khoản tiền này lại không được ông Guaido báo cáo.

Trước đó, các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro đã bắt đầu tại Venezuela từ ngày 21/1, ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát - ông Guaido đã tự ý tuyên bố mình là người lãnh đạo chính phủ lâm thời. Một loạt các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã công nhận ông Guaido là Tổng thống của Venezuela.

Về phần mình, ông Maduro đã gọi người đứng đầu Quốc hội là “con rối” trong tay Washington. Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Maduro.

(Nguồn: RIA Novosti)

Tường Nguyễn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lanh-dao-phe-doi-lap-venezuela-tu-choi-cong-khai-cac-khoan-tai-tro-d465903.html