Lãnh đạo nước ngoài dự lễ tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Khoảng 30 nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 30/9 có mặt tại thủ đô Paris của Pháp để dự lễ tang cố Tổng thống Jacques Chirac.

Hình ảnh tại tang lễ.

Hình ảnh tại tang lễ.

Theo Reuters, nghi thức quân đội dành cho cố Tổng thống Chirac được tổ chức tại điện Invalides ở trung tâm thủ đô Paris, trước khi nghi lễ quốc tang được tổ chức tại Nhà thờ Saint Sulpice.

Thông báo của giới chức Pháp cho hay, dự lễ tang cố lãnh đạo Pháp ngoài Tổng thống Nga Putin còn có Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Trước đó 1 ngày, ngày 29/9, 7.000 người đã xếp hàng để viếng ông Chirac.

Cố Tổng thống Pháp Chirac là một nhân vật chính trị cấp cao, với sự nghiệp trải dài suốt 4 thập kỷ.

Trong đó, ông có 12 năm giữ cương vị Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến năm 2007.

Ông Chirac qua đời hôm tuần trước ở tuổi 86. Ông dự kiến được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse ở Paris, bên cạnh người con gái của ông tên Laurence.

Cố Tổng thống Pháp Chirac được nhiều người dân nước này ngưỡng mộ vì đã tích cực thúc đẩy vai trò của nước Pháp trên trường quốc tế đồng thời là tiếng nói mạnh mẽ phản đối cuộc xâm lược Iraq năm 2003.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/lanh-dao-nuoc-ngoai-du-le-tang-cuu-tong-thong-phap-jacques-chirac-473176.html