Lãnh đạo Nhật Bản nói gì về đồn đoán liên quan tới sức khỏe Thủ tướng Abe?

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản khẳng định rằng không thấy ông Abe có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe như truyền thông đã đưa tin.

Trong những ngày này, có nhiều luồng dư luận khác nhau về sức khỏe Thủ tướng Abe Shinzo. Bởi lẽ, truyền thông Nhật Bản cho rằng tuần trước và đầu tuần này, ông Abe đã đến một bệnh viện ở Thủ đô Tokyo.

Phó Thủ tướng Taro. Ảnh:NHK.

Phó Thủ tướng Taro. Ảnh:NHK.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết ông cũng đã nhận được báo cáo về câu chuyện liên quan đến Thủ tướng Abe Shinzo tới bệnh viện Đại học Keio. Tuy nhiên, khi ông Abe trở về Phủ Thủ tướng thì sắc mặt rất tốt.

Do vậy, việc bảo đảm sức khỏe trước hết phải do chính bản thân mình. Và đương nhiên cũng là một điều kiện cần thiết với tư cách của một nhà lãnh đạo. Nếu trong trường hợp cần phải nghỉ thì nghỉ sẽ tốt hơn.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide đã lên tiếng cho rằng hiện tại sức khỏe của ông Abe không có gì thay đổi. Ông cũng đã nghe thông tin việc ông Abe đã tái khám vào ngày hôm qua (24/8) tại bệnh viện Keio. Về nội dung kiểm tra hay kết quả thế nào thì chính bản thân Thủ tướng sẽ có thông báo.

Bộ trưởng Nội vụ Takaichi khẳng định rằng không nhận thấy ông Abe có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe như truyền thông đã đưa tin. Với tư cách là Thủ tướng, ông Abe tới đây sẽ phải nỗ lực trong việc giải quyết nhiều vấn đề, trong đó ưu tiên việc chống dịch .

Bộ trưởng Môi trường Koizumi cho rằng việc quan tâm đến sức khỏe của Thủ tướng là điều đương nhiên. Nhưng ông không có ý định tham gia vào bàn tán chuyện này, nhất là trong bối cảnh có nhiều tin đồn đoán .

Bộ trưởng Môi trường Koizumi. Ảnh: NHK.

Về việc các đảng phái đối lập yêu cầu giải thích về sức khỏe của Thủ tướng, ông Koizumi cho rằng trên thế giới có nhiều người vừa làm việc vừa chiến đấu với bệnh tật. Việc phải báo cáo sức khỏe trước Quôc Hội bản thân ông nghĩ không phải làm như thế.

Bộ trưởng Y tế và Lao động có quan điểm rằng ngày hôm nay phiên họp của chính phủ không có gì thay đổi. Hiện chính phủ tập trung vào nhiều chủ đề trong đó nổi bật là những biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày hôm qua (24/8), số ngày đương nhiệm với tư cách Thủ tướng Nhật Bản của ông Abe Shinzo là 2.799 ngày, trở thành Thủ tướng tại nhiệm liên tục thời gian dài nhất của Nhật Bản từ trước tới nay. Kỷ lục trước đó là 2.798 ngày, thuộc về cố Thủ tướng Sato Eisaku.

Đây là một dấu mốc quan trọng của Thủ tướng Abe. Năm ngoái ông trở thành Thủ tướng nắm quyền lâu nhất ở Nhật Bản, tính cả nhiệm kỳ đầu tiên năm 2006 và kéo dài 1 năm thì ông Abe tại nhiệm tới 3.165 ngày./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lanh-dao-nhat-ban-noi-gi-ve-don-doan-lien-quan-toi-suc-khoe-thu-tuong-abe-1087782.vov