Lãnh đạo Nha Trang bất ngờ nhiều biển quảng cáo tiếng Trung

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang bất ngờ trước tình trạng thành phố này ngập biển quảng cáo tiếng Trung.

Trước thông tin phản ánh, du khách đến Nha Trang (Khánh Hòa) nhưng lại thấy tràn ngập những biển hiệu quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Nga. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang thừa nhận "không hiểu vì sao lại như vậy".

"Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, vì thành phố kiểm tra liên tục. Thông tin làm tôi cũng sốt ruột...”, ông Khánh nói trên tờ Zing.

Tràn ngập biển hiệu quảng tiếng Trung: Ảnh: Zing

Vị Phó Chủ tịch cố giải thích, hiện tượng trên có lẽ là do khách Trung Quốc đến du lịch Nha Trang ngày càng đông, bên cạnh đó công tác quản lý của chính quyền địa phương còn bị bỏ bê, buông lỏng. Ông Khánh khẳng định sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tới nơi, tới chốn.

"Tôi đã yêu cầu phòng văn hóa kiểm tra lại thông tin, lập tức lên kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát. Lần này kiên quyết, chứ để tình trạng như vậy không ổn", ông Khánh cương quyết.

Trên thực tế, tại Nha Trang tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều năm trước. Khi đó, dư luận đã rất ngạc nhiên khi đến thành phố biển Việt Nam nhưng các nhà hàng, quán ăn nơi đây đều được quảng cáo, giới thiệu bằng tiếng Trung Quốc.

Năm 2015, UBND đã gửi công văn yêu cầu Sở Văn hóa tỉnh này phải kiểm tra, xử lý triệt để. Tuy nhiên, tới nay, tình trạng trên vẫn diễn ra khiến lãnh đạo tỉnh này cũng bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bắc Ninh hạ hơn 100 biển quảng cáo tiếng Trung

Hiện tượng trên cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác. Tại Bắc Ninh, cơ quan chức năng địa phương tỉnh này cũng đã tiến hành kiểm tra đồng thời chỉ đạo hạ hơn 100 biển quảng cáo vi phạm luật quảng cáo vì để chữ nước ngoài ở trên và to hơn chữ tiếng Việt.

Tại Đà Nẵng, trên dọc các tuyến đường ven biển hầu như các nhà hàng kinh doanh món ăn hải sản, trầm hương... đều có bảng hiệu, bảng quảng cáo tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt.

Ngập tràn biển hiệu tiếng Trung: Hạ Long phải mời chuyên gia

Theo bà Võ Thị Phương - trưởng Phòng văn hóa - thông tin quận Sơn Trà, chỉ tính riêng trong năm 2017, quận đã phát hiện hơn 650 mẩu quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Trong đó lập biên bản đối với 75 trường hợp treo biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường chính trên địa bàn. "Có trường hợp biển quảng cáo "sạch trơn" tiếng Việt" - bà Phương cho biết.

Trước thực trạng trên, trả lời trên Tuổi trẻ, Bà Ninh Thị Thu Hương (cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở) cho rằng, trách nhiệm của sự việc này thuộc về sở VH-TT hoặc sở VH-TT&DL các địa phương.

Bà Hương đề nghị các địa phương phải nghiêm túc thực hiện Luật quảng cáo đồng thời yêu cầu tháo dỡ các bảng hiệu sai quy định và xử phạt theo quy định.

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lanh-dao-nha-trang-bat-ngo-nhieu-bien-quang-cao-tieng-trung-3355759/