Lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ và Cố vấn quốc gia về khí hậu của Nhà Trắng trao đổi hợp tác

Bloomberg, Reuters 22/3 đưa tin các lãnh đạo hiệp hội và các công ty dầu khí hàng đầu của Mỹ đã có cuộc gặp trực tuyến tại Nhà Trắng với Cố vấn quốc gia về khí hậu của Tổng thống Biden Gina McCathy.

Cố vấn quốc gia về các vấn đề khí hậu Gina McCathy

Cố vấn quốc gia về các vấn đề khí hậu Gina McCathy

Các nguồn tin cho hay cuộc gặp đã tập trung trao đổi về vấn đề khí thải methane, sản lượng dầu khí và vai trò của ngành công nghiệp dầu khí trong các kế hoạch của Chính quyền Tổng thống J. Biden nhằm phi các-bon hóa nền kinh tế Mỹ. Cố vấn quốc gia về khí thải Gina McCathy thể hiện mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác với ngành công nghiệp dầu khí trong nỗ lực cắt giảm khí thải.

Các nhà lãnh đạo công nghiệp dầu khí đang chịu áp lực trong thảo luận với Chính quyền. Ngày 27/1/2021, Tổng thống Biden đã tuyên bố tạm ngừng bán các giấy phép khai thác dầu khí tại khu vực đất và nước của Liên bang. Cố vấn quốc gia về các vấn đề Khí hậu Gina McCathy cho biết Chính quyền Tổng thống Biden dự định tới tháng 9/2021 sẽ đưa ra quy định mới về khí methane từ các hoạt động dầu khí. Tới ngày 22/4/2021, khi Tổng thống Biden sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao về biến đổi khí hậu, Chính quyền Mỹ sẽ công bố mục tiêu nền kinh tế cắt giảm khí thải rộng rãi vào năm 2030, phù hợp với Thỏa thuận Paris.

Các lãnh đạo của ngành công nghiệp dầu khí Mỹ muốn thể hiện là một đối tác thiện chí chống biến đổi khí hậu. Chủ tịch Viện Dầu khí Mỹ Mike Sommers nhấn mạnh rằng dầu khí sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong năng lượng toàn cầu trong các thập kỷ tới, nhưng họ cam kết hợp tác với Nhà Trắng để phát triển những chính sách hiệu quả của Chính quyền nhằm đáp ứng các tiêu tham vọng của Thỏa thuận Paris và ủng hộ một tương lai sạch sẽ hơn./.

Thanh Bình

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lanh-dao-nganh-dau-khi-my-va-co-van-quoc-gia-ve-khi-hau-cua-nha-trang-trao-doi-hop-tac-605168.html