Lãnh đạo Nga, Triều Tiên trao đổi điện mừng nhân ngày giải phóng Bán đảo Triều Tiên

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 15/8, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi ách cai trị của phát xít Nhật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở thành phố Vladivostok, Nga ngày 25/4/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở thành phố Vladivostok, Nga ngày 25/4/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bức điện, hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương dựa trên thỏa thuận hợp tác đạt được trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga hồi tháng 4 năm ngoái.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong điện mừng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un viết rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước "sẽ phát triển vững chắc mạnh mẽ ở cấp độ cao hơn" trên cơ sở thỏa thuận đã đạt được. Ông cũng chúc Tổng thống Putin "thành công hơn nữa trong công việc" để xây dựng một nước Nga hùng mạnh và mang lại sự thịnh vượng cho người dân.

KCNA dẫn lời Tổng thống Putin nêu rõ thỏa thuận Triều-Nga trong năm ngoái "góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác song phương và thúc đẩy hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và toàn khu vực Đông Bắc Á".

Năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thành phố biên giới Vladivostok của Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Putin. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lanh-dao-nga-trieu-tien-trao-doi-dien-mung-nhan-ngay-giai-phong-ban-dao-trieu-tien-20200815115405471.htm