Lãnh đạo Nga, Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Theo TASS và Roi-tơ, ngày 14-12, Tổng thống Nga V.Pu-tin và người đồng cấp Mỹ Đ.Trăm có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ song phương và các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Thông báo của Điện Crem-li cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương cũng như tình hình tại một số điểm nóng trên thế giới, trong đó tập trung vào vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Điện Crem-li cho biết, cuộc điện đàm được thực hiện theo đề xuất của Mỹ và hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc song phương.

* Ngày 14-12, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) Gia Xông Nam đã gặp Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị G.Pheo-man, người vừa có chuyến thăm Bình Nhưỡng, nhằm thúc đẩy đối thoại chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

* Ngày 14-12, phát biểu ý kiến tại Băng-cốc, Thái-lan, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên G.Y-un nêu rõ, Mỹ cần có giải pháp ngoại giao trực tiếp với Bình Nhưỡng bên cạnh các lệnh trừng phạt được áp đặt liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông G.Y-un nhấn mạnh, Oa-sinh-tơn muốn tạo áp lực đồng thời cùng với giải pháp ngoại giao.

* Ngày 14-12, tại đối thoại an ninh "2+2" họp ở Luân Đôn, Nhật Bản và Anh nhất trí gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng nhằm ngăn cản chương trình hạt nhân và tên lửa. Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước nhất trí gây sức ép mạnh mẽ nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí và hạt nhân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35016402-lanh-dao-nga-my-thao-luan-ve-van-de-trieu-tien.html