Lãnh đạo Nga-Mỹ gặp thượng đỉnh, Iran có Tổng thống mới

Cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Iran có tân Tổng thống… là những tin tức được quan tâm tuần qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Putin cười tươi trong phòng họp ở Geneva. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Putin cười tươi trong phòng họp ở Geneva. Ảnh: AP

Tổng thống Nga-Mỹ gặp mặt thượng đỉnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden ngày 16/6 đã gặp mặt thượng đỉnh lần đầu tiên ở Geneva, Thụy Sĩ nhằm thiết lập những kênh hợp tác hiếm hoi mà hai bên có thể, trong bối cảnh quan hệ song phương đang ở ngưỡng tồi tệ nhất nhiều thập niên. Theo giới chuyên gia, cuộc gặp diễn ra theo đúng mong đợi của hai bên, không có đột phá, nhưng không có mâu thuẫn đáng kể. Xem chi tiết tại đây

Iran có Tổng thống mới

Ngày 19/6, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố thẩm phán theo đường lối cứng rắn Seyyed Ebrahim Raisi đã trở thành Tổng thống mới được bầu của nước Cộng hòa Hồi giáo này và kể từ nay, tất cả mọi người phải phối hợp với ông ấy. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran đồng thời khẳng định, tân Tổng thống sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua thử thách, trong bối cảnh Tehran đang đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân cùng các cường quốc. Xem chi tiết tại đây

NATO công khai chính sách ứng phó Trung Quốc

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hôm đầu tuần trước, Tổng thống Joe Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO cùng hợp lực ứng phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, một sự thay đổi trọng tâm của một liên minh vốn được thành lập để đối đầu Liên Xô, nay là Nga, từ thời Chiến tranh Lạnh. Thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ định hướng cho chính sách liên minh, được đưa ra một ngày sau khi 7 nước phát triển hàng đầu (G7) đưa ra tuyên bố phản đối Trung Quốc về một loạt vấn đề, những điều mà Bắc Kinh coi và vu khống. Xem chi tiết tại đây

Israel nhấn chìm Gaza trong "biển lửa"

Trong các ngày 16 và 18/6, Israel đã không kích các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza cũng vì nhóm vũ trang của người Palestine thả bóng bay gây cháy sang Israel. Trong cả hai đợt tấn công này của Israel, Hamas không bắn rocket đáp trả. Đây là loạt vụ không kích đầu tiên chống Hamas từ khi chính phủ mới của Israel nhậm chức. Tân Thủ tướng Naftali Bennett được cho là có quan điểm bảo thủ hơn nhiều so với người tiền nhiệm Benjamin Netanyahu và không có ý định hòa giải với Palestine. Xem chi tiết tại đây

WHO: Biến chủng Delta lần đầu tìm thấy ở Ấn Độ lan ra hơn 80 nước

CNBC ngày 17/6 dẫn thông báo của WHO cho biết, biến chủng Delta, một nhánh của biến chủng B.1617 được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, đã lây lan ra ít nhất 80 quốc gia trên toàn thế giới, gây ra tình trạng tăng số ca nhiễm mới ở nhiều khu vực. Các nghiên cứu chỉ ra, biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn so với các biến chủng khác, thậm chí có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn ở một số bệnh nhân. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên gửi "thông điệp đầu tiên" đến Mỹ

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/6 dẫn lời nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên nên sẵn sàng cho cả việc đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ, trong tuyên bố được cho là thông điệp đầu tiên gửi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính quyền của ông Biden gần đây đã hoàn thành việc xem xét chính sách về Triều Tiên và cho biết họ sẽ theo đuổi "cách tiếp cận thực tế, có điều chỉnh" nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nong-tuan-qua-lanh-dao-nga-my-gap-thuong-dinh-iran-co-tong-thong-moi-646625/