Lãnh đạo Nga, Đức và Pháp thảo luận về tình hình Syria

Tổng thống Nga, Pháp và Thủ tướng Đức mới đây đã tổ chức một cuộc trò chuyện ba bên qua điện thoại với chủ đề thảo luận về tình hình ở Syria và Libya.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước Liên minh châu Âu (EU)

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước Liên minh châu Âu (EU)

Theo đó, các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức đặc biệt quan tâm đến tình hình ở Idlib, Syria.

Cụ thể, Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần thiết phải vô hiệu hóa mối đe dọa khủng bố, tuân thủ các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Về phía Đức và Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố, sẵn sàng góp phần giảm căng thẳng ở Idlib. Ngoài ra, ba bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc ngăn chặn hậu quả của hành vi vô nhân đạo đối với dân thường.

Ông Macron và bà Merkel cho biết, họ sẵn sàng tổ chức một cuộc họp chung với Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình ở Syria.

Được biết, nhà lãnh đạo ba nước cũng ủng hộ việc tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Libya và nối lại đối thoại theo các quyết định của Hội nghị Berlin. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Merkel về vụ nổ súng ở Hanau, khiến 9 người thiệt mạng.

Bình An

euractiv

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lanh-dao-nga-duc-va-phap-thao-luan-ve-tinh-hinh-syria-564813.html