Lãnh đạo Mỹ và Đức gặp nhau bên lề thượng đỉnh NATO

Ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra tại Brussels.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel, tại Brussels, Bỉ ngày 11/7. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Brussels.

Cuộc hội đàm diễn ra nhiều giờ sau khi ông Trump chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Berlin trong vấn đề chi tiêu quốc phòng và việc Đức nhập khẩu khí đốt của Nga.

Phát biểu với báo giới, ông Trump nói: "Chúng tôi đang có một cuộc gặp tốt đẹp. Chúng tôi đang thảo luận về chi phí quân sự và thương mại.

Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Thủ tướng (Merkel). Chúng tôi có mối quan hệ lớn với Đức."

Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ quan ngại về đường ống khí đốt mới dự kiến chạy từ Nga đến Đức.

Về phần mình, bà Merkel cho biết hai bên đã thảo luận về vấn đề nhập cư và thương mại; đồng thời mong đợi nhiều cuộc thăm viếng hơn nữa, trong bối cảnh Mỹ vẫn là một đối tác của Đức./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-my-va-duc-gap-nhau-ben-le-thuong-dinh-nato/513076.vnp