Lãnh đạo Mỹ, Trung lỡ lời: 'Triều Tiên từng thuộc Trung Quốc'?

Dư luận Hàn Quốc vô cùng giận dữ khi xuất hiện thông tin nói Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 'đưa ra phát biểu sai lịch sử'.

Nhiều nhà sử học Hàn Quốc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tường thuật lại cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida hôm 6-7.4.

Theo nhà lãnh đạo, trong cuộc thảo luận đã xuất hiện thông tin rằng "Triều Tiên (nước Triều Tiên cổ-NV) từng thuộc Trung Quốc". Cụ thể, AFP dẫn lời ông Trump kể: “Ông ấy (Chủ tịch Tập Cận Bình) đã đề cập lịch sử Trung Quốc và Triều Tiên. Không phải CHDCND Triều Tiên, mà là bán đảo Triều Tiên. Bạn biết đấy, đó là nói về hàng ngàn năm và nhiều cuộc chiến. Và Triều Tiên từng là một phần của Trung Quốc. Sau khi lắng nghe trong 10 phút, tôi nhận ra vấn đề không hề đơn giản”.

Ngay lập tức, chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối. “Sự thật là trong hàng ngàn năm thiết lập quan hệ, Triều Tiên chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc. Đây là sự thật mang tính lịch sử rõ ràng được cộng đồng quốc tế công nhận và không ai có thể phủ nhận”, tờ JoongAng Ilbo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck khẳng định.

Ông Cho cho biết thêm Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang kiểm tra lại thông tin trên thông qua các kênh ngoại giao từ Mỹ và Trung Quốc.

Phản hồi lại, Phó trợ lý truyền thông chiến lược tại Nhà Trắng Michael Anton hôm 21.4 phát biểu: “Chúng tôi thường không bình luận về chi tiết của những cuộc thảo luận giữa Tổng thống và các lãnh đạo khác. Chúng tôi biết rõ rằng Triều Tiên đã độc lập từ hàng ngàn năm về trước”.

Bên cạnh đó, Yonhap dẫn các nguồn tin cho rằng chính Chủ tịch Tập Cận Bình mới là người đưa ra phát ngôn gây tranh cãi nói trên trong cuộc gặp còn ông Trump chỉ dẫn lại mà thôi.

Theo hãng thông tấn này, nhiều nhà sử học Hàn Quốc đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Seoul hôm 21.4 để phản đối.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng chỉ nói rằng: “Không nên lo lắng về điều đó”.

Đến nay, cả ông Trump lẫn ông Tập đều chưa bình luận về sự việc.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lanh-dao-my-trung-lo-loi-trieu-tien-tung-thuoc-trungquoc-828420.html