Lãnh đạo Mỹ-Nhật thảo luận về hợp tác quân sự và thương mại tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở New York để thảo luận về hợp tác quân sự và thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên trang Twitter hôm qua (23/9) rằng ông “đang đi đến New York gặp Thủ tưởng Nhật Bản Abe vào buổi tối để thảo luận về quân sự, thương mại”, nhấn mạnh rằng ông “muốn thấy một mối quan hệ tương xứng” đồng thời tin tưởng “tất cả sẽ thành công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AP)

Trước đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, ông Abe sẽ có các cuộc đối thoại bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9 tại New York.

Kỳ họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã khởi động từ ngày 18/9 và sẽ kéo dài đến hết ngày 5/10. Tuần lễ từ 24-28/9 được cho là trọng tâm của chương trình nghị sự với nhiều cuộc gặp cấp cao.

Trước đó, Nhà Trắng cũng đã thông báo rằng ông Trump và ông Abe đã điện đàm, trong đó nhất trí tham vấn chặt chẽ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore hồi tháng 6./.

Diệu Hương/VOV.VNTheo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/lanh-dao-mynhat-thao-luan-ve-hop-tac-quan-su-va-thuong-mai-tai-lien-hop-quoc-817709.vov