Lãnh đạo Mỹ-Canada bàn vụ Trung Quốc giam người và dẫn độ sếp Huawei

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về việc Trung Quốc 'giam giữ tùy tiện' 2 người Canada, cũng như đề nghị dẫn độ giám đốc Huawei Mạnh Vạn Châu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

"Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng sự độc lập tư pháp và pháp quyền" - tờ SCMP dẫn tuyên bố ngày 7.1 của Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết.

Cùng ngày, The Canadian Press cho hay, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định tôn trọng sự độc lập của tư pháp liên quan đến việc dẫn độ, nhưng không nói rõ dẫn độ ai. Trước đó chưa đầy 1 tháng, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ can thiệp vào việc dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu từ Canada về Mỹ nếu điều đó giúp đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Trung Quốc đã hối thúc Canada không dẫn độ bà Mạnh Vạn Châu, nhưng giới chức Canada trả lời rằng họ không được phép làm điều đó.

Liên quan đến việc Trung Quốc "bắt giữ tùy tiện" công dân Canada Michael Spavor và Michael Kovrig, tuyên bố cho biết, ông Trump và Trudeau "nhất trí tiếp tục tìm kiếm trả tự do cho họ".

Tuyên bố cũng nói, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các bước tiếp theo trong việc giải quyết thuế nhôm thép mà Mỹ áp đặt lên Canada, nhưng không cung cấp chi tiết.

Canada phản đối mạnh mẽ các lệnh trừng phạt mà ông Donald Trump hồi tháng 5 nói rằng ông áp đặt vì lý do an ninh quốc gia. Ottawa cũng công bố một loạt biện pháp đối phó với hàng hóa của Washington để trả đũa.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/lanh-dao-my-canada-ban-vu-trung-quoc-giam-nguoi-va-dan-do-sep-huawei-650817.ldo