Lãnh đạo một số ngân hàng trung ương: 'Tiền số không phải tiền thật'

Thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, lãnh đạo một số ngân hàng trung ương cho biết họ không coi tiền số là phương tiện thanh toán tin cậy, thậm chí không phải là tiền.

Phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hôm 23/5.

Phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hôm 23/5.

Giá các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và nhiều coin ổn định (stablecoin) như Luna và TerraUSD gần đây lao dốc, khiến tài sản của nhà đầu tư bốc hơi mạnh. Điều này càng khiến khả năng tiền số được các ngân hàng trung ương trên thế giới chấp nhận càng xa vời.

Theo CNN, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva hôm 23/5 cho rằng, nhiều loại tiền số còn tương tự mô hình kim tự tháp, vì chúng không được hỗ trợ bởi tài sản thực. Dù vậy, bà Kristalina Georgieva cho rằng tiền số do các ngân hàng trung ương phát hành (CBDC) trên thực tế là ổn định.

Chung quan điểm với bà Kristalina Georgieva, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau cho biết: "Tiền số không phải là phương tiện thanh toán đáng tin cậy. Ai đó phải chịu trách nhiệm về giá trị và nó phải được chấp nhận trên toàn cầu như một phương tiện trao đổi. Tiền số thì không như thế".

Vì không coi tiền số là tiền, các lãnh đạo tài chính các nước băn khoăn mục tiêu dài hạn của công cụ này nên là gì. Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Sethaput Suthiwartnarueput cho biết, nước này đang thử nghiệm tiền điện tử nhưng trên quan điểm họ cần biết rõ ràng vấn đề muốn giải quyết là gì.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau thì dẫn chứng thêm việc El Salvador thử nghiệm hợp pháp hóa Bitcoin đã cho thấy chấp nhận tiền số có thể rủi ro như thế nào.

Còn người đứng đầu IMF Georgieva cho rằng tiền điện tử của các ngân hàng trung ương (CBDC) có thể là một "hàng hóa công cộng toàn cầu", giúp mọi người gửi tiền qua biên giới. Điều quan trọng là ở khả năng tương tác, để việc chuyển các loại tiền điện tử dễ dàng như USD hay Euro.

Theo các chuyên gia, sẽ phải mất một thời gian nữa để tiền điện tử phát triển và được coi là bình thường đối với người tiêu dùng, các tổ chức tài chính lớn và chính phủ. Các nhà lập pháp ở Mỹ cũng như Cục Dự trữ Liên bang cũng đang tranh luận về ưu và nhược điểm của các loại tiền tệ được hỗ trợ trên nền kỹ thuật số.

Cuối phiên thảo luận hôm 23/5 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Chủ tịch Credit Suisse (CS), ông Axel Lehmann kết luận rằng: "Không có lời giải đơn giản nào cho vấn đề phức tạp này".

Thế Mạnh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/lanh-dao-mot-so-ngan-hang-trung-uong-tien-so-khong-phai-tien-that-post6678.html