Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố thăm, tặng quà chức sắc, nhà tu hành là thân nhân liệt sĩ

Sáng nay (21/7), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã tới chùa Quán Sứ, chùa Thiên Phúc và chùa Vạn Hạnh (thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thăm, tặng quà tới các chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đoàn do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ); Hòa thượng Thích Thanh Hưng - Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội (chùa Thiên Phúc); Ni sư Thích Đàm Chính - Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội (chùa Vạn Hạnh).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cũng trong ngày 21/7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn và đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Kim Dung làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm, tặng quà các chức sắc, chức việc, nhà tu hành là thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và huyện Thường Tín.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh xương máu của các gia đình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng động viên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào của địa phương, qua đó, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các vị chức sắc, nhà tu hành hứa sẽ tiếp tục cùng chính quyền vận động nhân dân và phật tử thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lanh-dao-mat-tran-to-quoc-thanh-pho-tham-ta-ng-qua-chuc-sac-nha-tu-hanh-la-than-nhan-liet-si-110689.html