Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam

c tin các cơn bão số 6 và số 7 gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung nước ta, ngày 19/10/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun-nhăng Vô-la-chít (Bounnhang Vorachith) đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Mưa lũ tại miền Trung gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Mưa lũ tại miền Trung gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Bức điện có đoạn viết:

“Tôi rất lo lắng được tin liên tiếp các cơn bão số 6 và số 7 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam, đã và đang gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, tôi xin gửi tới Đồng chí, và qua Đồng chí gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em và các gia đình bị ảnh hưởng lời thăm hỏi chân thành và sâu sắc nhất.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và sự quan tâm của Đồng chí, đất nước Việt Nam anh em sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện nay, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ở bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong thời điểm khó khăn này và luôn đề cao truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam”.

* Cùng chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại do bão lụt gây ra, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Pra-dút Chan-ô-cha (Prayut Chan-o-cha) đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Đon Pra-mắt-vi-nai (Don Pramudwinai) đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trong các bức điện này, Lãnh đạo Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam ở những vùng bị thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất, đồng thời bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua thử thách này./.

Mạnh Hùng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/lanh-dao-lao-va-thai-lan-gui-dien-tham-hoi-ve-lu-lut-mien-trung-viet-nam-566035.html