Lãnh đạo Lào tiếp Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Hòa Bình

Sáng 28-8, tại Phủ Chủ tịch Lào, ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp thân mật đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Lào từ ngày 26 đến 28-8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith (bên phải) tiếp Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao, ngày 28-8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith (bên phải) tiếp Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao, ngày 28-8.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn sang thăm, làm việc tại Lào; khẳng định, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, trong đó có việc hỗ trợ Lào khắc phục những thiệt hại do lũ lụt và sự cố đập thủy điện tại tỉnh Attapeu; nhấn mạnh, việc Việt Nam là nước đầu tiên có mặt để giúp đỡ người dân Lào khắc phục những thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu là minh chứng sinh động, thể hiện tình cảm đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith khẳng định, hệ thống tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý ở mỗi quốc gia và việc trao đổi giữa TAND tối cao hai nước là rất bổ ích, thiết thực, là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, bổ sung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án hai nước; mong rằng, hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử, xây dựng Luật Tố tụng hành chính, thành lập Tòa Hành chính trong hệ thống TAND, và Việt Nam tiếp tục hỗ trợ bồi dưỡng về chuyên môn và kỹ năng xét xử cho thẩm phán và cán bộ hệ thống TAND Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vùng bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra vừa qua lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tại vùng bị vỡ đập thủy điện sẽ sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith về kết quả hội đàm giữa TAND tối cao Việt Nam và TAND tối cao Lào, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, hai bên đã tập trung đánh giá những thành tựu hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và trao đổi về những định hướng hợp tác thời gian tới; đây là những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống TAND hai nước, và góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai hệ thống tòa án lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou (bên phải) tiếp Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao, chiều 27-8.

* Trước đó, chiều 27-8, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tiếp thân mật đoàn đại biểu TAND tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou khẳng định, Quốc hội Lào luôn quan tâm đến ngành tòa án, tạo mọi điều kiện từ phát luật đến nguồn lực để phát triển; đề nghị, hệ thống tòa án hai nước cần tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác nhằm mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác đặc biệt hai dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định, đây là cơ hội để được tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và một số thành tựu của Quốc hội Lào và của hệ thống TAND Lào để có thể nghiên cứu, áp dụng vào hoạt động thực tiễn tại Việt Nam; khẳng định, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam luôn quan tâm và tiếp tục dành cho Lào sự hợp tác, hỗ trợ lớn nhất.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37450602-lanh-dao-lao-tiep-bi-thu-t-u-dang-nguyen-hoa-binh.html