Lãnh đạo Kim Jong-un nói Triều Tiên mạnh mẽ hơn nhờ lệnh trừng phạt

Trong chuyến thăm một xưởng sản xuất xe mới đây, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng lệnh trừng phạt của quốc tế giúp tinh thần của người lao động trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất xe Sungri

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21.11 đưa tin rằng lãnh đạo Kim Jong-un vừa qua cho chuyến thị sát nhà máy sản xuất xe hơi Sungri. Tại đây, ông nhấn mạnh rằng “mưu đồ xấu xa của lực lượng thù địch nhằm ngăn chặn bước tiến của Triều Tiên đã hun đúc thêm tinh thần bất khuất của người lao động”.

Ông Kim cũng nói rằng chính những lệnh cấm vận đó giúp lao động trong nước tạo ra “phép màu vĩ đại làm sửng sốt thế giới”, như chiếc xe tải 5 tấn vừa được nhà máy này sản xuất. Nhà lãnh đạo trẻ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự sản xuất xe tải nhằm phát triển nền kinh tế và tăng cường sức mạnh đất nước.

Nhà lãnh đạo còn lên xe lái thử

KCNA không nêu rõ thời gian của chuyến thăm này. Tuy nhiên, bài báo được đăng chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bố. Tổng thống Trump cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ ban hành thêm các lệnh trừng phạt đi kèm trong ngày 21.11.

>> Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố

Triều Tiên chưa có phản ứng về động thái này nhưng giới quan sát nhận định hành động của Mỹ chỉ mang tính tượng trưng vì Bình Nhưỡng đang chịu rất nhiều lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vì chương trình tên lửa và hạt nhân.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lanh-dao-kim-jongun-noi-trieu-tien-manh-me-hon-nho-lenh-trung-phat-902123.html