Lãnh đạo Israel, Nga chuẩn bị gặp nhau để bàn về Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận vấn đề hợp tác an ninh liên quan tới Syria.

Lãnh đạo Nga và Israel sẽ thảo luận về tình hình Syria. (Nguồn: Al-Masdar News)

Ngày 7/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận vấn đề hợp tác an ninh liên quan tới Syria.

Ông Netanyahu đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp nội các, song không nêu cụ thể thời điểm sẽ hội đàm với ông Putin. Thủ tướng Israel cho hay ông đã điện đàm với ông Putin và hai bên đã nhất trí sớm gặp nhau để tiếp tục sự phối hợp an ninh quan trọng giữa lực lượng vũ trang hai nước. Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Israel sẽ hành động không ngừng để ngăn chặn sự xâm lấn về mặt quân sự của Iran tại Syria và việc Iran chuyển vũ khí sát thương cho phong trào Hezbollah tại Liban."

Hôm 2/10, Nga cho biết đã nâng cấp lực lượng phòng không của Syria bằng hệ thống tên lửa S-300, sau khi cáo buộc Israel phải chịu trách nhiện gián tiếp về vụ một chiếc máy bay do thám của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm khi đang tấn công các máy bay của Israel./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-israel-nga-chuan-bi-gap-nhau-de-ban-ve-syria/528524.vnp