Lãnh đạo Iran: Từ bỏ lập trường chỉ khiến Mỹ và phương Tây 'hung hãn hơn'

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích IAEA 'đầu hàng' trước Iran và chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu tại Tehran ngày 4/6. (Nguồn: AP)

Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu tại Tehran ngày 4/6. (Nguồn: AP)

Ngày 4/6, Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei đã phát biểu tại lễ tưởng niệm ngày mất của Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo.

Nhận định về lập trường của Tehran hiện nay, ông đã cảnh báo: “Trong nhiều trường hợp, việc chúng ta rút lui càng khiến Mỹ và phương Tây lấn tới và trở nên hung hãn hơn”. Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei đánh giá “những âm mưu của đối thủ” chủ yếu tập trung vào mục tiêu làm suy yếu niềm tin và hy vọng của người dân. Để đạt mục tiêu này, các đối thủ đã nhiều lần tìm cách gây căng thẳng, song đều thất bại. Ông nhấn mạnh “âm mưu” mới nhất trong đó là làn sóng “bạo loạn” nổ ra năm ngoái sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi.

Lãnh đạo Tối cao Iran cho rằng, tổ chức cố vấn chính sách của phương Tây đã thiết kế làn sóng này. Từ đó, các bộ máy an ninh sẽ tham gia dàn xếp, cung cấp sự hỗ trợ đáng kể về vũ khí, tài chính và truyền thông cho “những cuộc bạo loạn” đó. Tuy vậy, người dân Iran đã ngăn chặn và đập tan âm mưu này.

* Phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Iran đang tiếp tục lừa dối Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA). Sự đầu hàng của cơ quan này trước sức ép của Iran là một vết nhơ trong hồ sơ. Nếu IAEA trở thành một tổ chức chính trị, hoạt động giám sát ở Iran không còn ý nghĩa. Báo cáo của họ về các hoạt động hạt nhân của Tehran cũng vậy”.

Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố trên sau khi tuần trước, IAEA công bố báo cáo xác nhận Iran đã giải trình thỏa đáng về những nghi ngờ về cơ sở làm giàu urani bí mật và đã lắp đặt lại thiết bị giám sát phù hợp với thỏa thuận hạt nhân 2015. Hiện phía IAEA vẫn chưa đưa ra bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Israel.

Vừa qua, Iran được cho là đã đạt mức độ làm giàu urani lên tới 60%. Đồng thời, nước này chỉ mất vài tuần để đạt mức 90% - cấp độ đủ để sản xuất bom hạt nhân. Trong bối cảnh đó, Israel đã tăng cường cảnh báo rằng nước này có thể triển khai một cuộc tấn công phủ đầu với Tehran nếu các nỗ lực ngoại giao quốc tế thất bại.

(theo Tân Hoa xã/TTXVN)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-iran-tu-bo-lap-truong-chi-khien-my-va-phuong-tay-hung-han-hon-229726.html