Lãnh đạo Indochine Imex bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu DDG

Việc loạt lãnh đạo Indochine Imex bị bán giải chấp và chủ động đăng ký bán diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DDG vừa trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Loạt lãnh đạo CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Indochine Imex, HNX: DDG) đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp 1,63 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, sở hữu của ông Thanh giảm từ 3 triệu đơn vị xuống còn 1,3 triệu đơn vị, tương ứng giảm sở hữu từ tỉ lệ 4,95% xuống 2,23% vốn.

Tiếp đó là bà Trần Kim Sa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc bị bán giải chấp 700.000 cổ phiếu. Hạ sở hữu từ 2,3 triệu đơn vị xuống còn 1,6 triệu đơn vị, tương ứng giảm sở hữu từ tỉ lệ 3,84% xuống 2,67% vốn.

Kế đó là ông Trần Kim Cương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đồng thời là em ruột của bà Trần Kim Sa bị bán giải chấp 210.000 cổ phiếu. Sở hữu giảm tương ứng từ 1,96 triệu đơn vị xuống còn 1,75 triệu đơn vị, tương ứng giảm sở hữu từ tỉ lệ 3,28% xuống 2,92% vốn.

Trước đó, hai thành viên khác trong gia đình bà Sa cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp là ông Yang Kiều An (con ruột bà Sa) bị bán khớp lệnh 178.800 cổ phiếu trong phiên 28/5.

Sau khi bị bán giải chấp, ông Yang Kiều An đã tiếp tục đăng ký và bán khớp lệnh toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ còn lại trong phiên 16/5, theo đó ông An không còn là cổ đông tại Indochine Imex.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DDG.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DDG.

Việc loạt lãnh đạo Indochine Imex bị bán giải chấp và chủ động đăng ký bán diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DDG vừa trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Theo đó, cổ phiếu DDG bất ngờ trải qua giai đoạn “tăng sốc, giảm sâu” khi giảm sàn tới 19 phiên liên tiếp (10/4 - 9/5/2023), khiến giá cổ phiếu nhanh chóng “bay màu” 86% từ 42.200 đồng/cổ phiếu xuống còn 6.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong vòng một tháng.

Sau chuỗi ngày chà sàn này, mã DDG lại “bốc đầu” tăng trần 5 phiên liên tiếp (10/5 - 17/5/2023) và đi ngang cho đến nay. Chốt phiên ngày 26/5, mã DDG đang dừng ở vùng giá 9.300 đồng/cổ phiếu.

Trước diễn biến đó, công ty giải trình nguyên nhân cho biết giá cổ phiếu DDG tăng trần hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu của thị trường và thị hiếu của nhà đầu tư. Công ty không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch của cổ phiếu trên thị trường.

"Ngoài ra, quy hoạch điện 8 vừa chính thức được phê duyệt trong đó có đồng phát nhiệt điện và điện rác thuộc các dự án của Đông Dương cũng là yếu tố tạo nên tâm lý tích cực cho nhà đầu tư”, DDG chia sẻ

.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lanh-dao-indochine-imex-bi-ban-giai-chap-hang-trieu-co-phieu-ddg-a609754.html