Lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu đối thoại với nhân dân 2 xã Tân An và Trị An

Ngày 2-10, Bí thư Huyện ủy Trần Trung Nhân và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu Võ Văn Phi đã có buổi đối thoại trực tiếp, nhằm lắng nghe ý kiến của người dân 2 xã: Tân An và Trị An xung quanh việc giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng để khởi công dự án mở rộng Tỉnh lộ 768, đoạn từ cầu Thủ Biên đến thị trấn Vĩnh An.

Bí thư Huyện ủy Trần Trung Nhân đối thoại trực tiếp với nhân dân

Bí thư Huyện ủy Trần Trung Nhân đối thoại trực tiếp với nhân dân

Tỉnh lộ 768 dài 21km. Theo tính toán, nếu thực hiện đúng quy trình thủ tục thì phải đến cuối năm 2020 dự án mới có thể khởi công. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của huyện và đặc biệt, nếu người dân 2 xã: Tân An và Trị An, nơi có dự án đi qua có sự đồng thuận cao, chấp nhận giao mặt bằng sớm khi có mức giá quy định từ trên xuống, thì dự án sẽ có thể được khởi công sớm ngay đầu quý 2 năm 2020.

Trong không khí dân chủ, ấm cúng, người dân hai xã: Tân An và Trị An, nhất là những hộ dân liên quan trực tiếp đến dự án đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và mong muốn dự án sớm được triển khai, vừa mở rộng đường, vừa đảm bảo các lợi ích an sinh của người dân.

Ông Phạm Ngọc Nam bày tỏ sự đồng thuận và kêu gọi người dân cùng đồng thuận để dự án nhanh được triển khai

Ông Phạm Ngọc Nam, ngụ ấp 1, xã Trị An nói: “Chúng tôi rất vui vì lãnh đạo cao nhất của huyện đã trực tiếp đến đối thoại với dân, nói rõ khoảng thời gian và yêu cầu các cấp, ngành trong huyện phối hợp để giải quyết dứt điểm. Cá nhân tôi và bà con 2 xã có dự án đi qua đều đồng tình, ủng hộ. Tôi cũng kêu gọi bà con đồng thuận cao, nhanh chóng bàn giao mặt bằng khi có mức giá bồi thường để dự án sớm được thực hiện”.

Tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Trần Trung Nhân cảm ơn sự đồng thuận cao của nhân dân 2 xã, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành của huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi để dự án sớm được khởi công, bảo đảm lợi ích an sinh cho người dân...

Hà Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/lanh-dao-huyen-vinh-cuu-doi-thoai-voi-nhan-dan-2-xa-tan-an-va-tri-an-2966720/