Lãnh đạo huyện Vân Đồn lên tiếng vụ 'biệt phủ' trên đất vàng

Một 'biệt phủ' nguy nga được 'phát lộ' với tên gọi Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn Farm Stay?.

Khuôn viên của khu nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn Farm Stay, nơi được cho là"biệt phủ" của ông Bùi Hạ Long

Khuôn viên của khu nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn Farm Stay, nơi được cho là"biệt phủ" của ông Bùi Hạ Long

Những ngày qua, báo chí đưa thông tin phản ánh về một "biệt phủ" nguy nga, hoành tráng được cho là đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 20ha ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn của ông Bùi Hạ Long (hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh) gây xôn xao dư luận.

Theo phản ánh, "biệt phủ" này nằm cách trung tâm huyện chừng 1km về phía chùa Cái Bầu, một khu vực rộng gần 24ha được quây kín hàng rào bằng gạch cao gần 3 mét; bên trong như một thiên đường lộng lẫy với sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Khu vực này thuộc về công ty TNHH Vân Đồn Farm, công ty thực hiện dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái. Ngoài ra, các thông tin đều cho rằng, ông Long vi phạm nghiêm trọng khi tự ý xây dựng các công trình kiên cố trên đất rừng mà chưa được sự đồng ý, phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, "biệt phủ" được cho là của ông Long được quảng cáo trên các trang mạng du lịch là "Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn Farm Stay" với vị trí nằm ở cách bến tàu Vân Đồn chừng 6km, ngay đầu khu Bãi Dài, Vân Đồn Farm Stay được xây dựng trên vùng đất rộng với tổng diện tích 30 ha, bên bờ vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn Farm Stay được thiết kế xây dựng theo quy mô của khu nghỉ dưỡng cao cấp, thân thiện với môi trường, hòa mình với thiên nhiên.

Vân Đồn Farm Stay được chia thành các khu vực, cụ thể: Khu sinh thái với rừng thông, vườn cây cảnh, cây bóng mát và một số cây ăn quả, cây đặc trưng của vùng đồi núi Quảng Ninh, ao cá. Ngoài ra, khu sinh thái còn nuôi một số loại động vật rừng như: hươu, lợn rừng và các loại gia cầm vừa để phục vụ nhu cầu giải trí, tham quan.

Khu phòng nghỉ được thiết kế, xây dựng theo kiểu nhà sàn, được làm hoàn toàn bằng gỗ, nằm trên sườn đồi yên tĩnh nhìn ra vịnh Bái Tử Long. Diện tích mỗi phòng khoảng 20m2 đối với phòng Super, 40 m2 đối với phòng Dulux (family room).

Để làm rõ các thông tin phản ánh liên quan đến khu "biệt phủ" trên, sáng 23/4, PV Báo Giao thông liên hệ qua điện thoại với ông Châu Thành Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vân Đồn. Theo đó, ông Hưng cho biết, năm 2009, UBND huyện Vân Đồn phê duyệt Đề án phát triển mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái - chủ rừng là ông Bùi Hạ Long. Tổng diện tích đề án: 21,9 ha, trong đó diện tích xây dựng hạ tầng không quy định cụ thể trong Đề án.

Từ năm 2009-12/2011, ông Bùi Hạ Long đã tiến hành triển khai thực hiện Đề án, đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 4ha.

Năm 2011, Thanh tra Tỉnh tổ chức thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn. Sau khi Thanh tra có kết luận, Thường trực UBND tỉnh có chỉ đạo, đối với dự án Trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, UBND huyện Vân Đồn chỉ đạo Chủ đầu tư dự án dừng việc đầu tư xây dựng, giữ nguyên hiện trạng đất đai…

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Quảng Ninh đã "chấp thuận" dự án và yêu cầu phía công ty TNHH Vân Đồn Farm bổ sung, hoàn thiện các thủ tục liên quan và được phía công ty đang triển khai.

Khi được hỏi về nguồn gốc diện tích 21,9ha do ông Long sở hữu, ông Hưng cho biết: "Toàn bộ diện tích trên là của ông Long, có sổ đỏ. Ông Long mua lại của dân từ năm 2003 và hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi".

Hình ảnh về "biệt thự" được đăng trên các trang du lịch:

Diện tích rộng rãi của "biệt phủ"

Cổng vào hoành tráng của "biệt thự" trên đất vàng Vân Đồn

Ao hồ rộng lớn cùng hệ thống kiến trúc đẹp mắt

Cây cảnh được trồng khắp khu "biệt phủ"

Hươu được nuôi ngay trong "biệt phủ"

Bàn bi-a được bày đặt dưới ngay nhà sàn

Ngủ nghỉ trong "biệt thự"

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lanh-dao-huyen-van-don-len-tieng-vu-biet-phu-tren-dat-vang-d253279.html