Lãnh đạo Hội Việt – Mỹ tiếp đoàn Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam

Sáng 07/02, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ đã tiếp đoàn Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA) do ông Grant Coates, Phó Chủ nhiệm Ủy ban POW-MIA của tổ chức VVA làm Trưởng đoàn.

Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến (phải), Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, tiếp đoàn Cựu chiến binh Mỹ VVA do ông Grant Coates dẫn đầu.

Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến (phải), Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, tiếp đoàn Cựu chiến binh Mỹ VVA do ông Grant Coates dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và giới thiệu với đoàn một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến cho rằng, chuyến thăm là một dấu hiệu tốt cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Hội Việt – Mỹ cũng cho biết, hiện Việt Nam có hơn 24.000 du học sinh đang theo học tại các trường đại học tại Mỹ. Ở chiều ngược lại, ông mong muốn, đoàn VVA có thể làm cầu nối để đưa nhiều hơn du học sinh Mỹ tới Việt Nam tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt.

Thay mặt đoàn VVA, ông Grant Coates cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo Hội Việt – Mỹ. Theo dự kiến, đoàn VVA sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 06-23/02. Đoàn sẽ gặp gỡ Cựu chiến binh Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Hạ Thương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-hoi-viet-my-tiep-doan-cuu-chien-binh-my-tham-chien-tai-viet-nam-98815.html