Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương

Ngày 4/5, lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương về các nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới.

Tham gia buổi làm việc có Luật gia, TS. Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam; Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Về phía hội Luật gia tỉnh Bình Dương có Luật gia Ngô Thị Liên, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bình Dương và các đồng chí trong ban chấp hành hội.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam, Luật gia Trần Đức Long cho biết, năm 2021, thực hiện kế hoạch của Đảng đoàn hội Luật gia Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trung ương Hội sẽ tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 56 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của hội Luật gia Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn để khẳng định vị trí, vai trò của hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam đề nghị hội Luật gia tỉnh Bình Dương báo cáo về công tác tổ chức, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, báo cáo về công tác tư vấn, mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật để chuẩn bị cho đợt tổng kết Đề án 705 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2021.

Ngoài ra, lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam cũng đề nghị hội Luật gia tỉnh Bình Dương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tham gia tích cực vào công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chương trình công tác của Trung ương Hội đã đề ra.

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, Luật gia Ngô Thị Liên, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã báo cáo về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hội, đặc biệt là vấn đề về kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Trung ương hội Luật gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương các cấp nên các cấp hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã vượt qua những khó khăn và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Điển hình là công tác tổ chức Đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Luật gia Ngô Thị Liên cũng cho biết, hội Luật gia tỉnh Bình Dương cùng các chi hội đã thực hiện một số đề án hay và hiệu quả trong thời gian qua như Đề án 538 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những loại tội phạm thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Đề án 538 được chi hội Luật gia thị xã Tân Uyên phối hợp UBND và công an địa phương thực hiện, tăng cường tuyên truyền pháp luật hiệu quả đến đối tượng là công nhân ở các khu nhà trọ và các chủ nhà trọ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bình Dương cũng cho biết, công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn còn gặp một số khó khăn như các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn chưa tích cực hỗ trợ thực hiện do lo ngại về thời gian tổ chức sẽ gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất. Ngoài ra, do vướng mắc một số khó khăn, hiện nay cả 9 Chi hội cấp huyện vẫn chưa thể nâng cấp thành Hội khiến hoạt động gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bình Dương đề nghị Lãnh đạo Trung ương Hội hỗ trợ, làm việc với lãnh đạo tỉnh để có phương án tháo dỡ những khó khăn, vướng mắc trên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Luật gia, TS.Trần Công Phàn nhấn mạnh, hội Luật gia Việt Nam là hội có vị thế rất lớn, là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp từng được Quốc hội giao làm trưởng ban soạn thảo luật Trưng cầu ý dân và luật Trọng tài thương mại. Vì vậy, phải luôn tiếp tục cố gắng, khẳng định vị thế đó của Hội, đồng thời phát huy hiệu quả của Hội trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Phó chủ tịch Trần Công Phàn yêu cầu hội Luật gia tỉnh Bình Dương cần nâng cao tính chủ động trong công việc. Xây dựng những đề án hiệu quả, đồng thời, chủ động, tích cực thực hiện thật tốt để khẳng định vai trò của hội Luật gia. Từ đó, khẳng định ý nghĩa của việc ra đời và tồn tại của Hội.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cũng ghi nhận hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã nỗ lực, tích cực chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra, nhưng vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam cho biết sẽ cùng đồng hành để tháo gỡ những vướng mắc trên để công tác hội đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyễn An Bình

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lanh-dao-hoi-luat-gia-viet-nam-lam-viec-voi-hlg-tinh-binh-duong-a513194.html