Lãnh đạo Hải Phòng trả lời việc dự chi gần 270 tỷ tặng quà

Theo ông, việc tặng quà cho tất cả người dân thành phố đã được đưa ra bàn công khai ở HĐND. Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng còn cho rằng việc dự chi 269 tỷ mua ấm chén và cờ Tổ quốc là 'ý nghĩa vì nhà nào cũng cần, các ý kiến khác chỉ là của số ít'.

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), HĐND TP Hải Phòng đã thống nhất chủ trương về việc tặng quà cho người dân thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2020). Theo đó, các hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và đang sinh sống trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 31/3/2020) sẽ được tặng quà bằng hiện vật. Mỗi suất quà có trị giá 500.000 đồng, gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc.

Kinh phí dự kiến là 269 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp xã hội. Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5 và hoàn thành trong tháng 6.

Sau khi có thông tin này, một số người dân Hải Phòng cho rằng việc tặng cờ và ấm chén là không phù hợp.

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hải Phòng khóa XV diễn ra hôm 28/2, TP Hải Phòng đã quyết định sẽ tặng quà mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng. Ảnh: Người lao động

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hải Phòng khóa XV diễn ra hôm 28/2, TP Hải Phòng đã quyết định sẽ tặng quà mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng. Ảnh: Người lao động

Trả lời báo chí, Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết việc tặng quà như vậy là ý nghĩa vì nhà nào cũng cần dùng ấm chén. Món quà này lại được TP yêu cầu làm bằng chất lượng cao.

Ông Nam giải thích: "Tặng quà để kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng mà trao bằng tiền thì còn gì là ý nghĩa? Nói là 269 tỉ đồng nhưng mỗi suất chỉ có chưa đầy 500.000 đồng. Bộ ấm chén sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, rất đẹp, nếu không dùng thì có thể trưng bày. Hàng được đặt riêng, giá thị trường khoảng 700.000 đồng, nhưng vì Hải Phòng mua nhiều nên còn khoảng 400.000 đồng. Cờ Tổ quốc thì nhà nào cũng cần".

Theo ông, việc tặng quà cho tất cả người dân thành phố đã được đưa ra bàn công khai ở HĐND. Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng còn cho rằng việc dự chi 269 tỷ mua ấm chén và cờ Tổ quốc là "ý nghĩa vì nhà nào cũng cần, các ý kiến khác chỉ là của số ít".

Cũng theo ông Nam, Hải Phòng đang đạt được những thành tựu có tính đột phá, tiềm lực của thành phố được nâng lên một bậc, nên việc tặng quà cũng là hợp lý.

Năm 2019, Hải Phòng thu ngân sách đạt gần 90.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 27.000 tỉ đồng thu nội địa. Việc tặng quà cho người dân thành phố cũng được trích từ nguồn ngân sách trên của địa phương.

Kiến An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lanh-dao-hai-phong-than-nhien-tra-loi-viec-du-chi-gan-270-ty-tang-qua-mua-am-chen-va-co-to-quoc-la-y-nghia-vi-nha-nao-cung-can-cac-y-kien-khac-chi-la-cua-so-it-20200302221231625.htm