Lãnh đạo HAGL lý giải nguyên nhân khiến lứa Công Phượng sa sút

Theo lãnh đạo CLB HAGL, có nhiều nguyên nhân khiến đội một HAGL không có được thành tích cao ở đấu trường V.League trong những năm qua.

Sau khi tỏa sáng rực rỡ ở cấp độ U19 Việt Nam lứa Công Phượng được đôn lên đội một HAGL thi đấu tại V.League. Dẫu vậy thành tích của đội bóng phố Núi không được như ý muốn, họ liên tục phải vật lộn với cuộc chiến chống trụ hạng, khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Thậm chí giờ đây, nhiều cầu thủ HAGL đang mất dần vị trí trên tuyển quốc gia và cả ở CLB.

Nói về nguyên nhân của điều này, một thành viên trong Ban lãnh đạo Câu lạc bộ HAGL chia sẻ: “Không thể phủ nhận, các cầu thủ trưởng thành từ khóa 1 của Học viện HAGL JMG như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã liên tục gặt hái thành công trên đấu trường trong nước và quốc tế suốt thời gian dài vừa qua.

Từ đây, một số huấn luyện viên và cầu thủ có dấu hiệu chủ quan, ỷ lại, “ngủ quên trên chiến thắng” khiến thành tích các học viên khóa 2 và 3 cũng như lò đào tạo trẻ HAGL bị chững lại. Kể từ sau thất bại của đội U21 HAGL vào năm ngoái, chúng tôi đã lập tức điều chỉnh, đổi mới cách làm, nhờ đó mà thành tích từ các đội trẻ cho tới đội 1 của HAGL đã có bước tiến bộ tích cực” – theo Báo Gia Lai.

HAGL đang có phong độ rất tốt tại V.League 2020

HAGL đang có phong độ rất tốt tại V.League 2020

Năm 2020 là lần đầu tiên HAGL cử các đội trẻ tham dự đầy đủ giải U13, U15, U17, U19 và U21 Quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. U19 HAGL 1 với nòng cốt là các tài năng trẻ khóa 4 JMG cùng U19 HAGL 2 đã giành vé lọt vào VCK U19 QG.

U19 HAGL 1 sau đó đã tiến đến trận chung kết của giải đấu và chỉ chịu thua U19 PVF. Đội bóng trẻ trung của bầu Đức cũng có nhiều thủ được lọt vào danh sách U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á do HLV người Pháp Troussier dẫn dắt.

Ở vòng loại U17 Quốc gia 2020 đang thi đấu tuyệt hay tại bảng C khi giành tới 7/8 trận thắng, ghi 27 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn và chính thức có mặt ở vòng chung kết năm nay sớm nhiều vòng đấu.

Hiện tại đội một HAGL đang có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League sau 11 vòng đấu và có cơ hội rất lớn góp mặt trong Top 8 đội bóng đua tranh ngôi vô địch ở giai đoạn hai của giải đấu năm nay.

Với sự bổ sung của tiền đạo Anh Đức, cùng lứa cầu thủ trẻ tài năng đang bước vào độ chín, nhiều người tin rằng HAGL sẽ có được thành tích cao ở mùa giải năm nay và lần đầu tiên sau 5 năm không phải vất vả với cuộc chiến trụ hạng.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lanh-dao-hagl-ly-giai-nguyen-nhan-khien-lua-cong-phuong-sa-sut-103804-11.html