Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông

Chia sẻ mất mát với người thân các nạn nhân tai nạn giao thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (15/11/2020), chiều nay (12/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình một số nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) tại TP Hà Tĩnh, Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên gia đình chị Dương Thị Thảo (thôn Thắng Lợi, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) có chồng là anh Văn Quang Minh (SN 1965) bị TNGT vào tháng 9 vừa qua.

Anh Văn Quang Minh là bảo vệ công ty may ở TP Hà Tĩnh. Khi đang trên đường đi làm về, anh không may va chạm với xe tải và bị chấn thương vùng đầu dẫn tới hôn mê sâu, hiện đang sống thực vật. Vốn là lao động chính trong nhà nên từ khi anh Minh bị TNGT, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Tiếp đó, đoàn cũng đã tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Yến (SN 1992, thôn Quyết Tiến, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà) có chồng là anh Nguyễn Hữu Đông (SN 1987) bị tử vong do TNGT vào tháng hồi 7.

Chị Nguyễn Thị Yến không có việc làm, một mình nuôi 2 con nhỏ, trong đó cháu thứ 2 mới được 3 tháng tuổi, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Tại huyện Cẩm Xuyên, đoàn công tác tới thăm 2 gia đình là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1994, tổ dân phố Hoàng Hoa, thị trấn Thiên Cầm) và bà Trần Thị Khiêm (SN 1963, tổ dân phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên). Anh Nguyễn Văn Anh (SN 1992, chồng chị Nguyễn Thị Dung) gặp tai nạn xe máy dẫn tới tử vong vào tháng 6, khi vừa kết hôn được khoảng 1 tháng. Thời điểm anh Anh mất, chị Dung vừa mới mang thai. Hiện người vợ đang ở cùng với bố mẹ chồng.

Còn chồng bà Trần Thị Khiêm là ông Lê Văn Ngàn (SN 1963) bị TNGT vào năm 2019. Do vết thương nặng, ông Ngàn sống thực vật nên mọi sinh hoạt, chăm sóc đều do bà Khiêm lo liệu. Cuộc sống của 2 vợ chồng ông bà gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn khi vừa trang trải chi phí hằng ngày, vừa chạy chữa bệnh cho ông Ngàn.

Qua thăm hỏi nạn nhân bị TNGT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân và mong muốn họ vượt qua nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, đoàn thể bằng những việc làm thiết thực giúp đỡ về vật chất, tinh thần để các gia đình đảm bảo cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền có hiệu quả để người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, lần đầu tiên Ủy ban ATGT Quốc gia phát động kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” vào ngày 19/11/2012 và từ năm 2013 đến nay, được tổ chức thường niên trong phạm vi cả nước nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông.

Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/lanh-dao-ha-tinh-tham-hoi-gia-dinh-nan-nhan-bi-tai-nan-giao-thong/201907.htm