Lãnh đạo Hà Tĩnh dự ngày hội Đại đoàn kết với bà con xã biên giới

Sáng nay (9/11), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã về chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, bà con nhân dân thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Cùng dự có lãnh đạo huyện Hương Sơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào).

Thôn Trưng, xã Sơn Kim 1 có 187 hộ dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2019, thu nhập bình quân hộ dân thôn Trưng đạt gần 40 triệu đồng; hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 3%. Thôn luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân thôn Trưng, xã Sơn Kim 1.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cán bộ, nhân dân thôn Trưng đã đồng thuận, chung tay xây dựng hạ tầng, khu dân cư đạt chuẩn, nhiều vườn mẫu cho thu nhập cao… góp phần cùng xã nhà phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2019.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn...

...và huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào) tặng hoa chúc mừng nhân dân, cán bộ thôn Trưng, xã Sơn Kim 1.

Đặc biệt là thôn thuộc xã biên giới nên công tác giữ gìn, bảo vệ anh ninh biên giới, quan hệ đối ngoại được người dân chú trọng; cùng với chính quyền xã Sơn Kim 1 triển khai các hoạt động giao lưu kết nghĩa với bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt ngày càng phát triển.

Ủy ban MTTQ huyện Khăm Cợt tặng quà chúc mừng Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn, chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân, mối đoàn kết quốc tế ngày càng gắn bó.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh biểu dương, ghi nhận những kết quả bà con nhân dân và cán bộ thôn Trưng đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, nhân dân thôn Trưng đã đóng góp không nhỏ cùng với xã Sơn Kim 1 là xã biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Cùng với đó, cán bộ, nhân dân thôn Trưng đã làm tốt công tác đối ngoại, giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Để giữ vững và phát huy danh hiệu thôn văn hóa, toàn thể cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua nâng cao đời sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững danh hiệu văn hóa đã đạt được.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng tỷ lệ hộ giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, góp phần cùng xã nhà xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.

Sau phần lễ, bà con nhân dân thôn Trưng và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn bước vào phần hội với những tiết mục văn hóa - văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình nghĩa xóm làng.

Ngày hội đại đoàn kết ở thôn Trưng, xã Sơn Kim 1 diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm, có sự góp mặt chung vui của cán bộ, nhân dân nước bạn Lào.

Cũng tại ngày hội đại đoàn kết, lãnh đạo xã Sơn Kim 1 trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa tiêu biểu cho các gia đình đạt danh hiệu

Bá Tân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-ha-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-voi-ba-con-xa-bien-gioi/181979.htm