Lãnh đạo Hà Nội đi kiểm tra dự án đầu tư công cấp bách

Chiều ngày 12/5, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra công trường một số dự án giao thông cấp bách được đầu tư bằng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tại đây, ông Hùng đã yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành một số hạng mục trước dịp 10/10 năm nay.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra các dự án đầu tư công chiều nay.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra các dự án đầu tư công chiều nay.

Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND quận Hoàng Mai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực hai đầu cầu; di chuyển các công trình ngầm, nổi như: điện, nước, thông tin liên lạc… Sở GTVT và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông) sớm có phương án tổ chức giao thông kết nối với đường Vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp bảo đảm thuận lợi, an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Báo cáo về quá trình triển khai dự án, ông Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Ban Giao thông cho biết, phần mặt bằng còn tồn tại liên quan đến dự án không lớn nhưng lại nằm ở khu vực tuyến đường hai đầu cầu. Dự án hoàn thành nhưng không có đường sẽ không phát huy được hiệu quả công trình.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hà Nội (mũ cối, áo trắng) đi kiểm tra công trường cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt chiều nay.

Với dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5), ông Nguyễn Thế Hùng cho biết, đây là dự án đang được thành phố rất quan tâm các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án vào dịp 2/9 tới.

Đại diện Ban Giao thông (chủ đầu tư) cho biết, đến thời điểm hiện nay, các nhà thầu đã thi công xong 100% cọc khoan nhồi, hiện đang thi công các trụ, thân và mố cầu. Hiện các yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ dự án đang được kiểm soát tốt và đủ khả năng để hoàn thành vào đúng thời gian lãnh đạo thành phố chỉ đạo.

Tại Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ông Nguyễn Thế Hùng cho rằng, hiện dự án này không còn vướng mắc về vốn, thiết kế, mặt bằng, di chuyển công trình ngầm, nổi. Từ thực tế trên, thành phố đề nghị các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thi công, phấn đấu xong nhánh phải và lan can để thông xe kỹ thuật 15/7.

Những ngày qua, Báo Tiền Phong đang khởi đăng loạt bài “Cách nào giải tắc đầu tư công?”. Loạt bài phản ánh tình trạng giải ngân đầu tư công cho các dự án an sinh xã hội tại Hà Nội đang bị chậm. Cụ thể, có mục tiêu đầu tư cho các dự án sinh xã hội, tuy nhiên hàng chục nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công tại Hà Nội đang bị “xếp kho” nhiều năm. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hà Nội có 107 nghìn tỷ đồng để đầu tư công, tuy nhiên chỉ còn hơn 6 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, Hà Nội mới giải ngân 62,9%. Từ nay đến cuối năm thành phố buộc phải giải ngân hết 37,1% kế hoạch, tương đương khoảng 40.000 tỷ đồng “dồn toa” này. Vốn đầu tư công không được giải ngân đúng hẹn đã làm giảm mục tiêu đầu tư, đặc biệt là chệch thời điểm vàng sử dụng công trình. Qua tìm hiểu PV Tiền Phong thấy rằng, vướng mặt bằng, thủ tục và thiếu sự sát sao chỉ đạo, tháo gỡ tại hiện trường đang là những nguyên nhân khiến đầu tư công tại Hà Nội trì trệ, ách tắc.

Anh Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/lanh-dao-ha-noi-di-kiem-tra-du-an-dau-tu-cong-cap-bach-1656790.tpo