Lãnh đạo Global Times: Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung lần thứ 11 sẽ kéo dài

Tổng biên tập báo Global Times Hồ Tích Tiến của Trung Quốc ngày 10/5 cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán thương mại đầu tiên tại thủ đô Washington và sẽ tiếp tục vào sáng cùng ngày (theo giờ Mỹ).

Trên trang Twitter, ông Hồ Tích Tiến viết: "Tôi vừa gọi điện cho người thạo tin về cuộc thương lượng này ở Washington và được thông báo rằng, hai bên vừa kết thúc đàm phán ngày 9/5. Họ sẽ có cuộc thương lượng khác vào sáng 10/5 theo giờ Mỹ. Nói cách khác, cuộc thương lượng sẽ kéo dài khi mà Mỹ bắt đầu tăng thuế", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, ngày 9/5, Phó Thủ tưởng Lưu Hạc đã tới Thủ đô Washington để tham gia vòng đàm phán này.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc bắt tay với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bên ngoài cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ tại Washington. (Nguồn: Reuters)

Trả lời phóng viên báo chí khi vừa tới Washington D.C., ông Lưu Hạc cho biết, trong bối cảnh đặc biệt hiện nay, ông hy vọng sẽ tham gia vào các cuộc trao đổi hợp lý và thẳng thắn với phía Mỹ.

Ông Lưu Hạc khẳng định, Trung Quốc tin rằng, tăng mức thuế quan không phải là một giải pháp cho mọi vấn đề và điều này sẽ có hại đối với Trung Quốc, Mỹ và toàn thế giới.

Vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ-Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc với cáo buộc nước này đã đi ngược lại những cam kết đạt được trong các vòng đàm phán trước đó.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-global-times-cuoc-dam-phan-thuong-mai-my-trung-lan-thu-11-se-keo-dai-93892.html