Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden

Một số nhà lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, đồng thời kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Mỹ và châu Âu.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chúc mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden và gọi ông là “người ủng hộ mạnh mẽ NATO và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương". Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của Mỹ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Mỹ và châu Âu.

Ông Joe Biden. Ảnh: 112.international

Ông Joe Biden. Ảnh: 112.international

Trên Twitter của mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống đắc cử Biden và cho biết Ủy ban châu Âu sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ để giải quyết những thách thức cấp bách mà EU phải đối mặt.

Tổng thống Séc Miloš Zeman cho biết chiến thắng của ông Biden khẳng định mong muốn thay đổi của người dân Mỹ và bày tỏ hy vọng rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ mang lại một động lực mới trong quan hệ với Liên minh châu Âu và cả Cộng hòa Séc. Thủ tướng Séc Andrej Babiš cũng chúc mừng Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Biden sẽ tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương, tôn trọng các cam kết đồng minh với NATO và nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại với EU./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lanh-dao-eu-va-nato-da-gui-loi-chuc-mung-toi-tong-thong-dac-cu-joe-biden-816042.vov