Lãnh đạo EU kêu gọi ông Biden tạo 'bình minh mới' cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden thiết lập một thỏa thuận nền tảng hợp tác mới với EU trong các vấn đề như hòa bình, an ninh, thịnh vượng.

Chủ tịch Hội đông châu Âu Charles Michel. Ảnh: AFP

Chủ tịch Hội đông châu Âu Charles Michel. Ảnh: AFP

Phát biểu ngày 20/1, ít giờ trước khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel cho rằng: “Ngày hôm nay còn hơn cả là sự kiện chuyển giao quyền lực. Nó là cơ hội làm sống lại quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã bị suy yếu trong 4 năm vừa qua. Đó cũng là 4 năm mà thế giới vận động theo hướng phức tạp hơn, ít ổn định và khó đoán định”.

Người đứng đầu EU cũng tuyên bố, ông sẽ chuyển đề nghị tới ông Biden ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền tại Nhà Trắng về xây dựng một thỏa thuận nền tảng mới, vì một châu Âu hùng mạnh hơn, vì một nước Mỹ hùng mạnh hơn và vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Theo ông, hai bên cần hướng ưu tiên vào năm lĩnh vực hợp tác chính, gồm: Thúc đẩy hợp tác đa phương, chống COVID-19, chống biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế thông qua chuyển đổi số và cuối cùng là hợp tác trong duy trì hòa bình, an ninh.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đưa ra những đánh giá tốt đẹp về chính quyền mới tại Mỹ. Bà gọi sự kiện ông Joe Biden lên nắm quyền tại Nhà Trắng là “một bình minh mới”, cho rằng sau 4 năm dài, châu Âu có được một người bạn tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, bà von der Leyen cũng lưu ý EU sẽ tìm cách ràng buộc các công ty công nghệ của Mỹ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lanh-dao-eu-keu-goi-ong-biden-tao-binh-minh-moi-cho-quan-he-xuyen-dai-tay-duong-20210120183957003.htm