Lãnh đạo đối lập Venezuela mất quyền miễn trừ

'Tổng thống lâm thời' tự xưng Juan Guaido mất quyền miễn trừ và có thể bị truy tố hình sự.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido - Ảnh: AFP

Hãng AFP ngày 3.4 đưa tin các nghị sĩ trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa tước quyền miễn trừ của ông Guaido và ủy quyền cho tòa án truy tố hình sự lãnh đạo đối lập này vì tự xưng là tổng thống.

Trước đó, ông Guaido bày tỏ lo ngại về việc có thể bị chính quyền bắt giữ sau khi Tòa án tối cao đề nghị Hội đồng Hiến pháp thu hồi quyền miễn trừ. Đây là quyền miễn trừ bị tạm giam và truy tố dành cho các thành viên Quốc hội.

“Họ đang cố bắt cóc tôi”, ông Guaido nói. Lãnh đạo đối lập này được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước khác kể từ khi tự xưng là “tổng thống lâm thời” vào ngày 23.1.

Chủ tịch Hội đồng Hiếp pháp Diosdado Cabello cho biết các nghị sĩ thông qua quyết định ủy quyền cho Tòa án Tối cao truy tố ông Guaido, dẫn đến khả năng ông này bị truy tố vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh ban hành ngày 29.1.

[VIDEO] Nga kêu gọi Mỹ tránh xa chính sự Venezuela

Ông Guaido từng đến Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador và Paraguay để vận động sự ủng hộ từ các nước trong khu vực. Tòa án cũng đang điều tra việc ông Guaido tuyên bố là tổng thống.

Vào ngày 29.3, chính quyền Caracas quyết định cấm ông Guaido đảm nhiệm bất cứ công việc nào trong bộ máy chính quyền Venezuela trong thời hạn 15 năm.

Tổng kiểm toán Elvis Amoroso cho hay ông Guaido không giải thích được nguồn tiền chi trả cho các chuyến đi nước ngoài kể từ khi làm việc tại Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lanh-dao-doi-lap-venezuela-mat-quyen-mien-tru-1067070.html