Lãnh đạo đối lập Venezuela bị tước quyền miễn trừ, đối mặt truy tố

Quốc hội Lập hiến Venezuela hôm 2.4, phê chuẩn một sắc lệnh tước quyền miễn trừ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, mở đường cho việc bắt giữ và xét xử ông này.

 Lãnh đạo đối lập Juan Guaido trong cuộc mít tinh tại Caracas, ngày 28.3.2019. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido trong cuộc mít tinh tại Caracas, ngày 28.3.2019. Ảnh: Reuters

Với tư cách là một nhà lập pháp, ông Juan Guaido có quyền miễn trừ nghị sĩ, khiến ông khó bị xét xử hơn công dân bình thường. Tuy nhiên, sắc lệnh của Quốc hội Lập hiến Venezuela cho phép Tòa án Tối cao truy tố ông Guaido vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh và tội tiếm quyền sau khi tự xưng là Tổng thống lâm thời.

“Sắc lệnh chính thức cho phép tiếp tục phiên tòa (xét xử ông Guaido)” - Reuters dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Diosdado Cabello, cũng là Phó Chủ tịch Đảng Xã hội cầm quyền nói.

Ông Guaido hiện là Chủ tịch Quốc hội Venezuela. Sau khi phe đối lập kiểm soát Quốc hội, những người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro thành lập Quốc hội Lập hiến để vô hiệu hóa quyền lực của Quốc hội.

Trước đó, hôm 1.4, ông Guaido tuyên bố với báo giới rằng, Quốc hội Lập hiến không có quyền hạn về mặt pháp lý để tước bỏ quyền miễn trừ của ông. Phe đối lập coi việc thành lập Quốc hội Lập hiến là bất hợp pháp.

Ông Juan Guaido, lãnh đạo Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, hồi tháng 1 đã viện dẫn hiến pháp để tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela. Ông Guaido được Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây công nhận là lãnh đạo hợp pháp Venezuela.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/lanh-dao-doi-lap-venezuela-bi-tuoc-quyen-mien-tru-doi-mat-truy-to-666568.ldo