Lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2021

Một năm trôi qua kể từ thời điểm Covid-19 được tuyên bố là đại dịch toàn cầu, lãnh đạo các doanh nghiệp trên thế giới đang thể hiện sự lạc quan kỷ lục về triển vọng phục hồi kinh tế thế giới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đây là nội dung nổi bật thu được từ cuộc khảo sát “Lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu” lần thứ 24 do công ty kiểm toán hàng đầu thế giới PricewaterhouseCoopers (PwC) thực hiện. Khảo sát của PwC tiếp cận 5.050 giám đốc điều hành (CEO) từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong hai tháng đầu năm 2021.

Theo đó, 76% lãnh đạo doanh nghiệp dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ cải thiện trong năm 2021, tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với 22% vào năm 2020 và 42% trong năm 2019 và là mức độ lạc quan cao nhất ghi nhận được kể từ khi câu hỏi này được đưa vào khảo sát từ năm 2012. Trong đó, khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu ghi nhận tỷ lệ cao nhất các CEO lạc quan về tăng trưởng toàn cầu, với lần lượt 86% và 76%. Tỷ lệ này đối với các CEO khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 73%.

Đáng chú ý, các CEO đã lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm nay. Khoảng 36% cho biết, “rất tự tin” về triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong 12 tháng tới, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức 27% vào năm 2020.

Cùng với đó, nhiều CEO (36% số người được hỏi) có dự định sử dụng tự động hóa và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực, cao gấp đôi so với tỷ lệ ghi nhận vào năm 2016. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng đánh giá, an ninh mạng - đặc biệt là các cuộc tấn công bằng mã độc, chính sách thuế bất ổn và thông tin sai lệch sẽ là những mối đe dọa lớn nhất với doanh nghiệp trong năm 2021.

Ông Bob Moritz, Chủ tịch Toàn cầu của PwC, cho biết: Trong một năm biến động vừa qua, các CEO đã phải nhìn nhận, thiết lập lại hoạt động cũng như phương thức vận hành của doanh nghiệp, đồng thời giải quyết trăn trở về bảng cân đối kế toán, hỗ trợ các nhân viên vượt qua tình cảnh khó khăn.

Cho rằng các CEO hiện nay đang phải đối mặt với hai thách thức cơ bản là xây dựng niềm tin với các bên liên quan và xây dựng khả năng thích ứng cho doanh nghiệp nhằm tạo ra kết quả bền vững trong điều kiện môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, ông Moritz nhấn mạnh, những yếu tố này cho phép các doanh nghiệp vượt qua đại dịch trở nên mạnh mẽ, có khả năng thích ứng và hiệu quả cao, tăng cường sức chống chịu trước những cú sốc trong tương lai.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/994322/lanh-dao-doanh-nghiep-toan-cau-lac-quan-ve-tang-truong-kinh-te-nam-2021