Lãnh đạo đoàn TTVN ôm chầm Thu Thảo sau tấm HCV lịch sử

Không khí chiến thắng đã ngập tràn trên đất Indonesia sau tấm HCV thứ 2 của đoàn TTVN. Rất nhiều lãnh đạo đoàn đã tới chung vui cùng Thảo 'bò vàng' trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ về HCV nhảy xa tại ASIAD 18

Với thành tích 6,55 m, Thảo "bò vàng" đã mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 ở nội dung nhảy xa.

4 năm sau thất bại tại ASIAD 17 ở Incheon, Thu Thảo cuối cùng cũng được hưởng "trái ngọt" với tấm HCV bộ môn nhảy xa. Với thành tích 6,55 m, cô đã vượt qua vận động viên người Ấn Độ ngay ở lượt nhảy đầu tiên.

Thành tích của Thu Thảo đã đưa lịch sử điền kinh Việt Nam mở sang một trang mới. Đây là lần đầu tiên một VĐV điền kinh Việt Nam giành HCV tại ASIAD. Thậm chí, thành tích tốt thứ 2 của Bùi Thị Thu Thảo ở loạt nhảy này cũng đủ để giành ngôi vị quán quân tại phần thi chung kết.

Nhiều lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam đã tới chung vui cùng thành tích của Thu Thảo ở phần thi chung kết. Đây là tấm HCV thứ 2 của đoàn tại ASIAD lần này, sau thành tích của đội tuyển Rowing trước đó không lâu. Chỉ còn một tấm HCV nữa, đoàn thể thao Việt Nam sẽ đạt chỉ tiêu tại ASIAD 18.

Thảo có chiều cao khiêm tốn chỉ 1,65 m với đôi chân không đạt chuẩn của dân nhảy xa. Tại các giải quốc tế, cô luôn là người thấp nhất. Dù vậy, cô gái này được bù lại ở sức bật đáng nể, khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt là trong những điều kiện gian khó.

Phấn khích sau khi giành được tấm HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD, Thu Thảo chia sẻ với Zing.vn: "Tôi rất vui mừng. Sau 4 năm, tôi đã chinh phục được tấm HCV tại ASIAD. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể người thân trong gia đình, bố mẹ, người chồng đang ở nhà, bạn bè và người thân".

Ít ai biết được, để đạt được thành công như ngày hôm nay, Thu Thảo đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong quá khứ. Vài giờ trước khi thi đấu chung kết, cô lo lắng đến nỗi bỏ cả ăn, song rất may khi VĐV này đã kịp thời ổn định tâm lý để mang "vàng" về cho đất nước.

Trong thành công của Thảo "bò vàng" ở giải lần này, không thể không kể đến HLV Nguyễn Mạnh Hiếu, người đã trực tiếp hướng dẫn trong suốt quãng thời gian chuẩn bị cho Á vận hội lần này. Những nỗ lực của 2 thầy trò cuối cùng cũng được đền đáp bằng tấm HCV danh giá.

Dù không góp mặt trực tiếp, song Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng gửi lời chúc đến các VĐV còn lại đang tranh tài tại ASIAD: "Hy vọng thành công của Thu Thảo sẽ là động lực cho các VĐV còn lại, đặc biệt là các võ sĩ tham dự chung kết pencak silat".

"Tấm HCV ngày hôm nay là một bước đệm quan trọng giúp cả thầy và trò tiến lên phấn đấu cho Olympic 2020. Trước khi thi đấu, khó nghĩ rằng 6,55 m là thành tích có thể giành được tấm HCV năm nay. Trước đó, các VĐV Trung Quốc hay Indonesia từng có thể nhảy tới 6,7 - 6,79 m. Nhưng khi bước vào đấu trường lớn, tâm lý của VĐV đều có phần căng thẳng", HLV Nguyễn Mạnh Hiếu xúc động chia sẻ.

HCV Thu Thảo vừa giành được là tấm HCV thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18. Sau khi BTC công bố kết quả chính thức, cô đã nhận được số tiền thưởng nóng lên tới 450 triệu đồng (cập nhật đến 21h) và chắc chắn sẽ còn tăng hơn nữa.

Minh Chiến (từ Jakarta - Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lanh-dao-doan-ttvn-om-cham-thu-thao-sau-tam-hcv-lich-su-post872265.html