Lãnh đạo địa phương đi xúc tiến thương mại: VCCI sẵn sàng hỗ trợ nhưng địa phương ít cần

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương trong xúc tiến thương mại du lịch nhưng địa phương thường rất ít khi tìm đến đây.

"Sức nặng" của lãnh đạo địa phương đi xúc tiến thương mại

Vừa qua sự việc 3 lãnh đạo xứ Thanh đi xúc tiến thương mại ở Mỹ dự chi lên đến 1,7 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao. Trước phản ứng của dư luận, UBND tỉnh Thanh Hóa đã duyệt kinh phí cho chuyến đi xuống 688 triệu đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với dự chi ban đầu.

Bỏ qua mức kinh phí mà đoàn công tác sử dụng, dư luận đặt câu hỏi về mục đích và hiệu quả của những chuyến đi xúc tiến thương mại và du lịch ở nước ngoài.

Trao đổi với đại diện của VCCI vị này cho biết, VCCI với vai trò là tổ chức xúc tiến, có mối quan hệ với đối tác và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và địa phương nếu có nhu cầu. Tùy vào kế hoạch, tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu cụ thể của địa phương, VCCI sẽ hỗ trợ địa phương liên hệ với các đối tác phù hợp.

Tuy nhiên, vị này cũng cho biết, rất ít địa phương liên hệ với VCCI để nhờ tư vấn và hỗ trợ. Thường các địa phương sẽ tự đi xúc tiến thương mại du lịch theo nhu cầu của mình.

Nói về vai trò của lãnh đạo địa phương trong đoàn đi xúc tiến thương mại du lịch tại nước ngoài, ông này cho rằng, lãnh đạo có vai trò quyết định các chính sách và chiến lược của địa phương. Sự tham gia của họ sẽ giúp cho cuộc xúc tiến thương mại du lịch có sức nặng. Họ có thể đưa ra những quyết định ngay tại thời điểm đó, tận dụng được cơ hội đưa ra những chính sách phù hợp cho địa phương.

Phải đánh giá hiệu quả

Bà Bùi Thị An, Đại biểu quốc hội khóa 13 cho rằng, các chuyến đi xúc tiến thương mại du lịch ở nước ngoài là rất cần thiết. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay, các địa phương rất cần quảng bá và hợp tác với bên ngoài để phát triển. Tuy nhiên, bà An cho rằng các địa phương phải có đánh giá hiệu quả sau mỗi chuyến đi.

"Các chuyến đi này dùng ngân sách nhà nước. Ngân sách là từ tiền thuế của dân nên chi bất kỳ thứ gì cũng phải có hiệu quả. Việc các lãnh đạo đi xúc tiến thương mại là cần thiết nhưng cần làm rõ những chuyến đi như thế này mang lại lợi ích gì cho địa phương", bà An nói.

Hoạt động này cần có sự công khai, minh bạch để người dân biết và giám sát. Đi đâu, đi với mục đích gì, cam kết mang lại hiệu quả gì cho địa phương là những câu hỏi mà lãnh đạo địa phương cần trả lời.

Ngoài ra, bà An cũng cho rằng, việc tuyển chọn lãnh đạo tham gia các cuộc xúc tiến thương mại đặc biệt là ở nước ngoài cần phải có sự cân nhắc. Người tham gia phải có chuyên môn và trình độ tiếng anh nhất định, không thể cử những người chỉ đi để "cưỡi ngựa xem hoa".

Phạm Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/lanh-dao-dia-phuong-di-xuc-tien-thuong-mai-vcci-san-sang-ho-tro-nhung-dia-phuong-it-can-630670.ldo