Lãnh đạo Đảng tiếp xúc cử tri các địa phương

Ngày 02/5, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: TTXVN

Tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu, Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV và thông báo đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

Kiến nghị tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Mộc Châu đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông cận tải xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu trước năm 2020, theo các hình thức PPP, BT, BOT, ODA; đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 43 đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 6 đến Cửa khẩu quốc gia Lóng Sập để đáp ứng giao lưu của khách khi cửa khẩu này được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế.

Cùng với đó, cử tri huyện Mộc Châu kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ người có công về nhà ở...

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thông tin đến cử tri về cách điều hành các phiên họp của Quốc hội. Nổi bật là Quốc hội đang thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời áp dụng những công nghệ kỹ thuật hiện đại để phục vụ đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Quốc hội đang tiếp tục đổi mới hình thức chất vấn và trả lời vấn tại các phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái tiếp xúc với cử tri huyện Văn Chấn. Ảnh: VOV

Chiều 2/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Văn Chấn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Văn Chấn đề nghị Đảng, Nhà nước và Quốc hội và các bộ ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn đầu tư, cho triển khai xây dựng Dự án kè và chỉnh trị tổng thể suối Thia chảy qua địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, vì dòng suối này vào năm 2017 đã thay đổi dòng chảy do thiên tai, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và sản xuất của hàng nghìn hộ dân sống dọc 2 bên suối.

Cử tri huyện Văn Chấn cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, đoạn tuyến nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái) với cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại nút giao IC14 thuộc Văn Yên.

Cử tri cũng mong muốn Chính phủ, bộ ngành liên quan xem xét có chính sách đặc thù, ưu đãi đối với huyện Văn Chấn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện để nâng cao giá trị sản xuất, nông lâm nghiệp cho bà con....

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới trên tinh thần dân chủ, công khai, phát huy được vai trò và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Ông Trần Quốc Vượng cũng khẳng định, trong nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống giao thông. Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục phát triển hệ thống giao thông, nhất là đối với vùng Tây Bắc.

Đối với những ý kiến, kiến nghị khác của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái tiếp thu; đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và kịp thời.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp nhận đơn tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Nhân Dân Điện tử

Sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tổ số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cư tri phát biểu bày tỏ phấn khởi trước việc thời gian qua, Đảng, Nhà nước quyết tâm cao trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, bằng việc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó trên cương vị nào nếu vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng. Cử tri cho rằng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay đã không có vùng cấm, nhân dân đặt niềm tin rất cao vào việc chống tham nhũng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài ra, nhiều cử tri huyện Nhơn Trạch cũng đề nghị, cần làm rõ lợi ích nhóm trong thu hồi đất, thực hiện một số dự án khu dân cư đô thị tại địa phương; tình trạng sách nhiễu, xa dân của một bộ phận cán bộ ở cấp cơ sở; việc lấn, lấp kênh, rạch, ảnh hưởng đến dòng chảy, gây ngập úng mỗi khi mùa mưa đến; tình hình an ninh trật tự phức tạp….

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri và đại diện lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch, các sở, ngành tỉnh Đồng Nai trả lời, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận tất cả các ý kiến, đồng thời trực tiếp trả lời nhiều vấn đề cử tri đặt câu hỏi tại buổi tiếp xúc.

Đối với vấn đề cử tri nhắc tên đích danh một số cán bộ, đảng viên ở địa phương có biểu hiện vi phạm những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch coi đây như là một nguồn tin phản ánh của nhân dân để trên cơ sở đó rà soát lại đội ngũ cán bộ của mình, với tinh thần tự soi, tự sửa, tự xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/lanh-dao-dang-tiep-xuc-cu-tri-cac-dia-phuong/335483.vgp