Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ tang ông Vũ Mão

Sáng 3/6, lễ tang nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão được cử hành theo nghi thức cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ tang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức.

Sáng 3/6, lễ tang nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão được cử hành theo nghi thức cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ tang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức.

Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết vào sổ tang chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi vòng hoa vào viếng nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viếng lễ tang ông Vũ Mão.

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn dẫn đầu vào viếng ông Vũ Mão.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vào viếng.

Đoàn Văn phòng Quốc hội do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc dẫn đầu vào viếng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương vào viếng.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Lê Quý Vương dẫn đầu đến viếng.

Các Ủy ban của Quốc hội vào viếng.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) dẫn đầu đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đến viếng ông Vũ Mão.

Tổng Giám đốc VOV gửi lời chia buồn với gia quyến nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão.

Lễ viếng ông Vũ Mão diễn ra từ 7h đến 10h45 ngày 3/6 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ Truy điệu vào hồi 10h45; di quan vào hồi 11h15 cùng ngày. Lễ an táng tại Nghĩa trang Thiên Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ông Vũ Mão sinh ngày 19/12/1939 tại Hà Nội; Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; thường trú tại Phòng 206, nhà N3, ngõ 36, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ông tham gia hoạt động Cách mạng từ năm 1950; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27/4/1962; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX, X, XI; đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, XI;

Ông Vũ Mão nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Công trạng Hạng nhất và Huân chương Đại tướng quân của Vương quốc Campuchia; Huân chương Issara hạng Nhất của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Huân chương Mặt trời mọc của nhà vua Nhật Bản.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ, y tá và gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 01h39 ngày 30/5/2020 (tức 8/4 năm Canh Tý) tại nhà riêng.

Xuân Trường - Hữu Dánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/anh-lanh-dao-dang-nha-nuoc-vieng-nguyen-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-vu-mao-ar549815.html